Đề nghị Nga gia tăng đầu tư vào dầu khí và năng lượng tái tạo

Đây là một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu tại buổi tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc công ty dầu khí Zarubezhneft, Nga sáng 19/6.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu tại buổi tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc công ty dầu khí Zarubezhneft, Nga. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu tại buổi tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc công ty dầu khí Zarubezhneft, Nga. Ảnh: VGP.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao kết quả hoạt động của các doanh nghiệp liên doanh giữa Zarubezhneft và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào quan hệ kinh tế Việt Nam và Nga.

Lĩnh vực dầu khí và năng lượng là một trụ cột của hợp tác hai nước, có ý nghĩa rất quan trọng được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm thúc đẩy, do vậy Phó Thủ tướng mong muốn Zarubezhneft và PVN sẽ có những đề xuất thiết thực, nhằm nâng cao hơn nữa tầm vóc hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng.

Để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hoạt động tại Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Phó Thủ tướng cho rằng, các bộ, ngành, Zarubezhneft và các doanh nghiệp, đối tác cần tiếp tục đưa những nguyên tắc trong mối quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt tin cậy giữa hai nước vào trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư, hợp tác mới tại Việt Nam.

"Việt Nam và Liên bang Nga còn rất nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Zarubezhneft và PVN cần ưu tiên quan tâm đầu tư, nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất các loại nhiên liệu xanh mới từ năng lượng tái tạo. Đây là chìa khóa để thế giới chuyển đổi xanh", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và mong muốn Zarubezhneft quan tâm đầu tư các dự án năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi, sản xuất các nhiên liệu mới như hydro xanh, amoniac xanh… và tận dụng hạ tầng, cơ sở vật chất của các giàn khoan dầu khí.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Tổng Giám đốc công ty dầu khí Zarubezhneft, Nga ông Sergey Kudryashov đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình hoạt động của các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro giữa Zarubezhneft và PVN cũng như một số dự án khác trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng tại Việt Nam.

Lãnh đạo Zarubezhneft cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

CTCP Zarubezhneft là doanh nghiệp dầu khí do nhà nước Nga kiểm soát có trụ sở tại Moscow chuyên thăm dò, phát triển và vận hành các mỏ dầu và khí đốt bên ngoài lãnh thổ Nga.

Zarubezhneft là tập đoàn dầu khí đã liên doanh với Việt Nam suốt 40 năm qua thông qua Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, chuyên thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam tại các Mỏ Bạch Hổ, Mỏ Rồng, Cá Tầm, Thiên Ưng...

Thảo Ngân

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/de-nghi-nga-gia-tang-dau-tu-vao-dau-khi-va-nang-luong-tai-tao-post35827.html