Để hư hỏng hàng trăm tấn xi măng, nguyên Chủ tịch xã có thể đối diện mức án nào?

Theo luật sư, trong trường hợp thiệt hại tài sản lớn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh, tội danh quy định tại Điều 219 có khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù.

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1979, trú tại thôn Đồng Giang, xã Lộc Yên), nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh về tội "vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Theo đó, vào cuối năm 2024, UBND xã Lộc Yên được Cơ quan có thẩm quyền cấp cho hàng trăm tấn xi măng để phục vụ thi công xây dựng nông thôn mới tại địa phương nhưng không được che chắn, bảo quản cẩn thận nên bị ngấm nước mưa dẫn tới bị hư hỏng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, gây bức xúc cho nhân dân.

Khoảng 264,8 tấn xi măng bị ngấm nước mưa, hóa cứng không thể sử dụng được. Ảnh: Thông tin Chính phủ

Khoảng 264,8 tấn xi măng bị ngấm nước mưa, hóa cứng không thể sử dụng được. Ảnh: Thông tin Chính phủ

Với cương vị là người đứng đầu địa phương, chịu trách nhiệm chính về việc quản lý, khai thác, sử dụng xi măng hiệu quả, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên phải thực hiện các biện pháp nhằm bảo quản, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản của Nhà nước, đặc biệt số lượng xi măng có ý nghĩa rất lớn đối với các vấn đề dân sinh tại địa phương.

Nhưng thực tế, do không thực hiện các biện pháp che chắn cẩn thận nên số lượng lớn xi măng khoảng 264,8 tấn bị ngấm nước mưa, hóa cứng không thể sử dụng được. Như vậy, ở đây đã có thiệt hại thực tế xảy ra.

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định, hành vi của ông Hưng có đủ dấu hiệu cấu thành tội danh hình sự.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự, người được giao quản lý tài sản Nhà nước mà vi phạm quy định gây thất thoát, lãng phí từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Hơn 260 tấn xi măng bị hư hỏng không phải là rủi ro khách quan, mà là hệ quả trực tiếp từ việc không thực hiện các biện pháp bảo quản cần thiết, vi phạm chế độ quản lý tài sản công. Đây là thiệt hại thực tế, xác định được hậu quả cụ thể – là căn cứ buộc tội quan trọng trong vụ án này", luật sư Nam nhấn mạnh.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Hưng về tội "vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự là có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật.

Để có căn cứ khởi tố chính xác khung, khoản của tội danh áp dụng đối với ông Hưng, cơ quan điều tra cần thu thập hồ sơ chứng từ về giá trị khối lượng xi măng không sử dụng được.

Do bị khởi tố về tội danh "vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" cựu Chủ tịch UBND xã Lộc Yên có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất tới 20 năm tù, nếu gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên.

Phúc Đức

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/de-hu-hong-hang-tram-tan-xi-mang-nguyen-chu-tich-xa-co-the-doi-dien-muc-an-nao-169250611100535172.htm