Để doanh nghiệp tư nhân bứt tốc: Phá bỏ rào cản thủ tục hành chính, tạo đà thu hút đầu tư
Hải Dương đã và đang triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư.

Nhiều thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng đã và đang được cắt giảm, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đáng kể. Trong ảnh: Công chức Sở Xây dựng trả kết quả cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Giảm gánh nặng thủ tục
Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông đang thực hiện nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, doanh nghiệp thường xuyên phải tiếp xúc, làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết thủ tục hành chính liên quan, nhất là các thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động cấp phép xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng... Được Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ, doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục trực tuyến, không phải đi lại để nộp và nhận kết quả như trước đây. Hầu hết các thủ tục này đều được sở cắt giảm thời gian giải quyết từ 5 - 10 ngày so với quy định, giúp doanh nghiệp thuận lợi khi triển khai các dự án mới.
Đại diện lãnh đạo Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đông cho biết thủ tục hành chính luôn là rào cản với doanh nghiệp. Hải Dương đã và đang cắt giảm nhiều quy trình rườm rà, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chí phí, sớm triển khai dự án, tận dụng kịp thời các cơ hội đầu tư.
Tương tự, Dự án khu công nghiệp Kim Thành 2 do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên đầu tư cũng được phê duyệt nhanh chóng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, toàn bộ thủ tục cấp phép chỉ mất chưa đầy một tuần. Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, nhà đầu tư nhanh chóng giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2025.
Không chỉ các dự án lớn, các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng được hưởng lợi từ cải cách thủ tục hành chính. Anh Phạm Văn Lạp, đại diện Công ty CP Thành Đông Group, có trụ sở tại xã Liên Hồng (TP Hải Dương) từng làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp vào đầu năm 2025 cho biết lúc hoàn thiện hồ sơ để thành lập doanh nghiệp, anh rất lo ngại khi phải tiếp xúc với cơ quan nhà nước, sợ hồ sơ bị kéo dài thời gian giải quyết sẽ ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và được tư vấn hỗ trợ từ Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính, anh đã nộp hồ sơ trực tuyến. Chưa đầy 1 ngày, hồ sơ của anh được giải quyết. Được trả kết quả sớm hơn so với quy định 2 ngày nên anh Lạp rất hài lòng.

Việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính sẽ mang lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
Hướng đến chính quyền phục vụ
Xác định thủ tục hành chính là “điểm nghẽn”, rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp để tạo đột phá thành công, đạt kết quả ấn tượng. UBND tỉnh đã ban hành hàng loạt chỉ đạo yêu cầu rà soát, đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ. Mục tiêu là cắt giảm ít nhất 50% thời gian xử lý, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh liên quan đến doanh nghiệp.
Các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã vào cuộc tích cực. Những đơn vị này đều chủ động xây dựng kế hoạch cải cách, đơn giản hóa thủ tục, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiêp tốt hơn.
Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hải Dương đã ban hành gần 10 văn bản chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Từ tháng 1/2025 đến nay, toàn tỉnh đã có hàng trăm thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được rút ngắn thời gian xử lý, trung bình từ 1 - 15 ngày ở hầu hết các lĩnh vực.
Những nỗ lực của tỉnh trong phá bỏ rào cản về thủ tục hành chính đã mang lại tiến bộ rõ nét. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn tăng lên. Việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tỉnh, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình được nâng lên. Năm 2024, Hải Dương vươn lên đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, tăng 12 bậc so với năm trước. Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan nhà nước tiếp tục đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Dự án khu công nghiệp Kim Thành 2 do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên đầu tư đã được phê duyệt nhanh chóng, tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng. Trong ảnh: Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kim Thành kiểm đếm, xác định hiện trạng đất đai trên bản đồ cùng các hộ dân có đất thu hồi thuộc dự án
Vẫn còn nút thắt cần gỡ
Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính nhưng trên thực tế, một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, vướng mắc.
Đại diện lãnh đạo Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Đại Lộc HG cho biết doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào một dự án phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) nhưng đến nay sau nhiều năm vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc trong thủ tục giao đất. Theo ông này, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng đang gặp vấn đề tương tự như doanh nghiệp của ông.
Ông Nguyễn Trắc Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương cho rằng: “Nhiều hội viên vẫn phản ánh tình trạng thủ tục rườm rà, thiếu nhất quán và minh bạch. Điển hình như các thủ tục thẩm định dự án, giao đất, cho thuê đất vẫn còn kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp”.
Theo ông Thắng, việc thể chế hóa Nghị quyết 68-NQ/TW là cần thiết để hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết này nhấn mạnh doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, không phải quản lý, đồng thời đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian và chi phí hành chính. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, tỉnh cần tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không cần thiết và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
Ông Nguyễn Hoài Bắc, doanh nhân Việt kiều Canada đang đầu tư tại Hải Dương cũng đồng tình với ý kiến của ông Thắng. Ông Bắc cho biết, có những dự án dù đã hoàn tất hồ sơ từ phía doanh nghiệp, nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được cấp phép xây dựng. Ông kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thiết lập kênh tương tác trực tuyến giữa doanh nghiệp và chính quyền để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính không còn là khẩu hiệu mà đang dần trở thành hiện thực, góp phần giúp Hải Dương vươn lên mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập và phát triển.