Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Chiều 11/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tiếp tục chương trình làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; kế hoạch và đầu tư. Các cử tri trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội và phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng. Các Bộ trưởng cũng đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cần sớm triển khai gói hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Cử tri Lê Thị Bách, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Giáo dục sớm IPD-1 cho biết phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu, phần chất vấn bám sát những vấn đề cán bộ, nhân dân đang quan tâm. Các Bộ trưởng cũng nắm chắc vấn đề, trả lời rất trúng, đúng trọng tâm, trọng điểm. Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích nhưng rất rõ ràng. Phần tranh luận của các đại biểu và Bộ trưởng cũng rất thú vị, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao. Nhiều vấn đề nóng của ngành giáo dục như: Học trực tuyến có đạt hiệu quả không; có cần thiết bỏ kỳ thi Trung học phổ thông hay không… được các đại biểu chất vấn.

Cử tri đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về việc hỗ trợ giáo viên và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Bộ trưởng nắm chắc thông tin về các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên toàn quốc, từ số lao động đang làm việc tại các cơ sở này (90.500 lao động) đến 1,2 triệu các cháu có nguy cơ không có chỗ để học, do các cơ sở này có nguy cơ đóng cửa, bởi gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Thể hiện sự phấn khởi bởi Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên phương án xây dựng gói 800 tỷ hỗ trợ cho người lao động và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, như: Vay vốn, hỗ trợ thuế, hỗ trợ kinh phí cho người lao động..., cử tri cho rằng thực tế các cơ sở giáo dục ngoài công lập đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên gói hỗ trợ 800 tỷ là rất cần thiết cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế yếu kém trong giải ngân vốn đầu tư công

Cử tri Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cho biết: Không khí phiên chất vấn và trả lời chất vấn rất sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng. Nội dung chất vấn rất phong phú, đa dạng, sâu sắc, bao quát, phản ánh nhiều vấn đề, nội dung, được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm. Các câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn cũng rất ngắn gọn, dễ hiểu.

Cử tri thể hiện sự ấn tượng với phần chất vấn của đại biểu Âu Thị Mai (Tuyên Quang) về chậm giải ngân vốn đầu tư công và đề nghị Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra các giải pháp khắc phục. Phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng rất thẳng thắn, nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công đó là tiến độ giải ngân còn rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác chuẩn bị dự án còn nhiều thiếu sót, nên phải điều chỉnh nhiều lần, gây mất nhiều thời gian. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Công tác đấu thầu, vốn đối ứng cũng còn những vấn đề cần tháo gỡ…

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đưa ra khá cụ thể, như: Phải làm quyết liệt hơn nữa từ các bộ ngành, đến các địa phương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng cũng tích cực hơn trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công… Đây là những giải pháp căn cơ để đẩy nhanh vốn đầu tư công, bởi tính đến tháng 10, có những địa phương mới giải ngân được 60% nguồn vốn.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/de-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-20211111191116498.htm