Đề án 939 thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp
Đề án 'Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp' giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939) đã tạo nên bước chuyển mạnh mẽ đối với phụ nữ Lâm Đồng. Nhiều mô hình, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã hình thành và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phụ nữ Lâm Đồng giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu trong khuôn khổ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
Nhiều hoạt động thiết thực
Đề án 939 là 1 trong 3 đề án thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, được Chính phủ giao Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam chủ trì. Tại Lâm Đồng, đề án được các cấp hội trên toàn tỉnh triển khai đồng bộ, với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương.
Giai đoạn 2017 - 2025, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.100 hội nghị truyền thông, thu hút trên 180.000 lượt hội viên, phụ nữ; 830 lớp tập huấn với hơn 35.000 lượt người tham gia các khóa học tập trung vào kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, quản trị, chuyển đổi số và kỹ thuật sản xuất an toàn. Qua đó, giúp phụ nữ có thêm tự tin và nền tảng vững vàng để phát triển ý tưởng khởi nghiệp.
Hằng năm, thông qua sự kiện Ngày Phụ nữ Khởi nghiệp, hội tiếp nhận trên 1.670 ý tưởng, dự án; nhiều dự án được lựa chọn tranh tài tại các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và Trung ương. Song song đó, hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm được tổ chức tại ngày hội, nhằm quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, cũng như sản phẩm chủ lực của địa phương và sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ.
Phong trào hỗ trợ thành lập các tổ chức kinh tế tập thể cũng được các cấp hội đẩy mạnh. Từ năm 2017 đến năm 2025, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành lập 60 hợp tác xã, 111 tổ hợp tác và 2 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động nữ nông thôn.
Trong số những mô hình tiêu biểu từ Đề án 939, Công ty Dalahouse là một ví dụ nổi bật. Thành lập năm 2017, đây là doanh nghiệp tiên phong sản xuất bột rau, củ sấy lạnh nguyên chất từ vùng nguyên liệu hữu cơ tại xã Lạc Lâm (nay là xã Ka Đô). Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm - Giám đốc điều hành Dalahouse - chia sẻ: “Việc chuyển đổi rau, củ không đạt chuẩn ngoại hình sang dạng bột sấy lạnh giúp giữ trọn dinh dưỡng, kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao giá trị nông sản”.
Năm 2020, dự án “Dalahouse Farm & Food” của chị Huyền Trâm đã đoạt giải Nhất hội thi ý tưởng khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức, sau đó giành giải Nhì cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc năm 2021 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Tháng 10/2023, tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Singapore, Dalahouse được vinh danh “Doanh nghiệp/Thương hiệu tiêu biểu châu Á 2023”. Theo chị Huyền Trâm, việc ý tưởng khởi nghiệp được Hội đồng thẩm định đánh giá có tiềm năng, có tính khả thi cao đã giúp chị tự tin đầu tư nghiên cứu để nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, mạnh dạn tham gia các diễn đàn lớn hơn.
Khẳng định năng lực, vai trò của phụ nữ
Để khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN tỉnh còn tích cực, chủ động khai thác nguồn lực để hỗ trợ tối đa, nhằm giúp các dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ được hiện thực hóa. Hội đã thành lập Quỹ tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền 1,49 tỷ đồng, hỗ trợ 205 hội viên vay vốn; đồng thời trao 351 mô hình sinh kế, trị giá hơn 2,26 tỷ đồng.
Công tác kết nối thị trường cũng được chú trọng. Hội phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức để quảng bá và tiêu thụ hàng chục tấn nông sản, hải sản. Các hội chợ thương mại, sự kiện kết nối OCOP giúp sản phẩm do phụ nữ sản xuất tiếp cận thị trường rộng rãi hơn.
Chị Lê Lúc, chủ cơ sở nước mắm truyền thống Hồng Huy - sản phẩm OCOP 3 sao chia sẻ: “Trước đây, sản phẩm của chúng tôi chủ yếu bán ở Phan Thiết. Nhờ các sự kiện kết nối, nước mắm gia đình tôi đã đến được nhiều tỉnh, thành. Đây là cơ hội lớn cho các cơ sở nhỏ được mở rộng thị trường, đến gần hơn với người tiêu dùng”.
Theo bà H’Vi ÊBan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: “Điểm nổi bật nhất của Đề án 939 là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong phụ nữ, nâng cao năng lực, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội. Khi phụ nữ tự tin, có kiến thức và được hỗ trợ đúng cách, họ có thể làm chủ kinh tế, tạo sinh kế cho gia đình và cộng đồng”.
Tiếp nối những kết quả đã đạt được từ Đề án 939, mới đây, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2026 - 2035 (Đề án 2415), với tầm nhìn dài hạn và toàn diện: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho phụ nữ, gắn chặt với xu thế kinh tế số và kinh tế xanh của thời đại mới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/de-an-939-thuc-day-phu-nu-khoi-nghiep-408439.html












