Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai ghi nhận các khoản phải thu phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng vốn góp với người nhà của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, đồng thời hạch toán lợi nhuận tài chính đột biến để bù đắp sự sụt giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cũ) cùng các đơn vị liên quan.
Bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Tổng giám đốc QCG cho Quốc Cường Gia Lai - mượn gần 410 triệu đồng và QCG phải trả tiền thuê văn phòng cho bà Loan trị giá 600 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, bà Loan đang nợ công ty 11 tỷ đồng, được hạch toán vào khoản phải thu ngắn hạn khác.
Doanh thu tài chính của Quốc Cường Gia Lai trong quý cuối cùng của năm tăng đột biến nhờ việc thanh lý các khoản đầu tư. Khoản nợ liên quan đến vụ bà Trương Mỹ Lan cũng đã giảm đáng kể.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại Công ty CP Xây dựng và kinh doanh Nhà Phạm Gia và Công ty CP Bất động sản Hiệp Phúc để có dòng tiền chuộc lại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.
Để có nguồn tiền hoàn trả cho doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, qua đó lấy lại dự án 'sống còn' tại TPHCM, Quốc Cường Gia Lai vừa có động thái đầu tiên.
Hơn một thập kỷ qua, dự án 91 ha Bắc Phước Kiển là niềm hy vọng nhưng cũng là 'vòng kim cô' thắt chặt tài chính của Quốc Cường Gia Lai.
Phiên 19/12 ghi nhận sắc 'xanh lơ' trở lại của cổ phiếu QCG (CTCP Quốc Cường Gia Lai) trong tình trạng trắng bên mua. Kết phiên, cổ phiếu này còn dư bán sàn gần 579.000 đơn vị.
Cổ đông đồng ý cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết ngay trong năm nay, chấp thuận cho QCG hợp tác kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản đang sở hữu với các nhà đầu tư bên ngoài.
Cổ đông Quốc Cường Gia Lai đã tán thành hai phương án do công ty đề xuất nhằm thu xếp nguồn tiền trả nợ liên quan đến vụ việc của bà Trương Mỹ Lan.
Ngay đầu phiên giao dịch 16/12, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai lập tức giảm sàn về mức 17.500 đồng/cp, trong tình trạng 'trắng bên mua'. Tính đến 10h35' có gần 2,9 triệu đơn vị kê bán giá sàn.
Cổ phiếu QCG bị bán tháo, giảm kịch biên độ xuống 17.500 đồng/cổ phiếu sau khi Bộ Công an thông báo hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu lãnh đạo công ty.
QCG thu hút dòng tiền trong bối cảnh doanh nghiệp lấy ý kiến cổ đông về phương án sắp xếp tài chính và xử lý nghĩa vụ nợ liên quan dự án Bắc Phước Kiển.
Để sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty CP Đầu tư Sunny Island, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đề xuất cổ đông cho chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết ngay trong năm nay.