Để ai cũng có Tết sum vầy, ấm áp

Tết không chỉ là sum họp gia đình, còn là dịp để lan tỏa sự sẻ chia của cộng đồng với những người có hoàn cảnh khó khăn. Để, ai cũng có Tết sum vầy, ấm áp.

Nhà đã khó khăn, đồ đạc chẳng có gì nhiều, vậy mà, đợt mưa lũ tháng 10/2022 vẫn tràn vào làm ngập nhà bà Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1956, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) cuốn trôi tất cả. Mưu sinh bằng nghề làm nông, rau màu, những tháng cuối năm 2022, thời tiết không thuận lợi, thu nhập của gia bà Liên cũng bấp bênh. Năm hết, Tết về, những hộ khó khăn như gia đình bà Liên nhận được niềm vui lớn khi được tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng từ Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và nhà tài trợ.

Bà Liên lựa chọn các mặt hàng thiết yếu để tiêu dùng dịp Tết từ phiếu quà tặng 1 triệu đồng

Bà Liên lựa chọn các mặt hàng thiết yếu để tiêu dùng dịp Tết từ phiếu quà tặng 1 triệu đồng

Dùng phiếu mua hàng để mua các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, nước mắm, bột nêm, dầu ăn… bà Liên không quên thêm vào giỏ hàng vài gói bánh Tết đỏ tươi. “Tết mà, dù khó khăn nhưng đầu năm ai cũng muốn vui vẻ để cả năm may mắn, đủ đầy”, bà Liên chia sẻ và cho biết những chia sẻ ở những ngày cuối năm dành cho những hộ khó khăn như gia đình bà vô cùng ý nghĩa. “Một đồng cũng ý nghĩa. Năm rồi khó khăn quá. Nên những sự sẻ chia này với chung tôi càng ý nghĩa hơn, cả về vật chất và tinh thần”, bà Liên nói.

Những tháng cuối năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, cắt giảm lao động. Hàng nghìn công nhân, người lao động cứ thế mất việc.

Làm việc ở công ty Keyhinge Toys Việt Nam (đường số 3, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), những tháng cuối năm 2022, chị Trần Thị Thu (SN 1972, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) bỗng dưng trở thành người nhàn rỗi vì mất việc do công ty cắt giảm lao động. Chưa kịp tìm được việc làm thì Tết đến, dù khó khăn, chị Thu vẫn mua sắm Tết và đón năm mới được đầm ấm, vui vẻ. “Tôi được công ty hỗ trợ 2 tháng lương, bên cạnh đó, công đoàn cũng tặng phiếu mua hàng để tôi mua hàng ở chợ Tết công đoàn. Tôi còn nhận được 500.000 đồng từ thành phố thông qua công đoàn hỗ trợ cho công nhân mất việc. Từ những sự chia sẻ, động viên, Tết với chúng tôi trọn vẹn hơn, ấm áp hơn”, chị Thu bộc bạch.

Bỗng dưng mất việc, chị Thu (bên phải) cảm thấy được an ủi và động viên khi nhận được sự hỗ trợ thành phố để mua sắm Tết đủ đầy hơn

Bỗng dưng mất việc, chị Thu (bên phải) cảm thấy được an ủi và động viên khi nhận được sự hỗ trợ thành phố để mua sắm Tết đủ đầy hơn

Buôn bán quần áo đã hơn 15 năm nhưng chưa năm nào ế ẩm như năm nay, bà Phan Thị Nguyệt (SN 1946, tiểu thương chợ Quang Thành (chợ Nguyễn Trãi)), cho biết năm qua hết ngập lụt rồi đến công nhân mất việc. “Quần áo chủ yếu bán cho công nhân, người lao động, vậy mà cuối năm công nhân mất việc làm, giảm thu nhập nên tiểu thương cũng bán ế theo”, bà Nguyệt nói và cho biết 2 vợ chồng bà Tết này không phải lo toan mua sắm nhiều vì đã nhận được các phần quà từ chính quyền, từ Sở Công Thương thành phố cũng như các nhà hảo tâm. “Vui lắm chứ. Dù ít dù nhiều đó cũng là sự quan tâm từ xã hội. Cũng vì vậy dù rất nhiều năm đón Tết thì với tôi Tết luôn có ý nghĩa đặc biệt”, bà Nguyệt nói.

Ông Lê Quang Thanh – Phó Giám đốc siêu thị Coopmart Đà Nẵng cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các giỏ quà an sinh tại thành phố được nhiều doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị lựa chọn để chăm lo cho các hộ gia đình khó khăn, các đối tượng chính sách, đặc biệt là các công nhân, người lao động bị mất việc dịp Tết. “Đặc biệt chúng tôi đã cung ứng hàng hóa thiết yếu cho dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng” dành cho 4.900 hộ dân bị ảnh hưởng. Mỗi hộ dân được trao tặng phiếu mua hàng có trị giá 1,000,000 đồng (một triệu đồng) để lựa chọn các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dụng cụ gia đình theo nhu cầu”, ông Thanh thông tin.

Phần quà Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho dành tặng tiểu thương khó khăn tại quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng)

Phần quà Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho dành tặng tiểu thương khó khăn tại quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng)

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, chăm lo cho người nghèo trên địa bàn thành phố, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị đã trao quà Tết cho 16.429 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh với tổng kinh phí hơn 8,6 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Đại – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 11.300 suất quà Tết cho người lao động khó khăn; 3.500 suất quà Tết cho người lao động mất việc làm; tổ chức 67 chuyến xe đưa gần 2.800 lao động ngoại tỉnh và gia đình về quê đón Tết, tổ chức chợ tết Công đoàn quy mô 80 gian hàng trong đó bán hàng ưu đãi cho công nhân, người lao động; tặng 40.000 phiếu mua hàng trị giá 3,75 tỷ đồng cho người lao động mua hàng ở Chợ Tết Công đoàn. Ngoài ra, đơn vị trao quà cho người lao động không về quê đón Tết ở các Tổ công nhân tự quản và Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ những công nhân mất việc làm trong dịp này với mức 500.000 đồng/người. “Những lao động ngoại tỉnh bị mất việc đã về quê thì chúng tôi chuyển khoản trực tiếp với dòng tin “Quà Tết của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ với người lao động mất việc làm” thể hiện tính nhân văn, thương hiệu thành phố đáng sống”, ông Đại cho hay.

Những hoạt động chăm lo, chia sẻ từ cộng đồng đến các hộ gia đình khó khăn, người lao động mất việc tại thành phố Đà Nẵng lan tỏa sự ấm áp khi Tết đến, Xuân về

Những hoạt động chăm lo, chia sẻ từ cộng đồng đến các hộ gia đình khó khăn, người lao động mất việc tại thành phố Đà Nẵng lan tỏa sự ấm áp khi Tết đến, Xuân về

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề, hòa trong không khí đón Xuân mới, những hộ gia đình khó khăn, hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và những người lao động mất việc cuối năm cũng vơi bớt phần nào lo toan khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng, đển đón Tết sum vầy, yêu thương.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/de-ai-cung-co-tet-sum-vay-am-ap-239773.html