Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non

Tiết học phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo Trường mầm non Sơn Ca (TP Tuy Hòa). Ảnh: TRUNG HIẾU

Những năm qua, việc xã hội hóa (XHH) giáo dục mầm non (GDMN) đã mở rộng các loại hình trường, lớp, nhóm trẻ ngoài công lập, góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, đối với trẻ 3-4 tuổi, hiện các địa phương vẫn chưa đảm bảo được trường, lớp, giáo viên… để các trẻ được đến trường.

Thiếu giáo viên nên không nhận trẻ 3-4 tuổi

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, trong khi 100% trẻ 5 tuổi được ra lớp ở trường công lập thì tỉ lệ này ở trẻ từ 3-4 tuổi mới chỉ đạt 46,2%. Do đó, nhiều phụ huynh có con em ở tuổi này gặp không ít khó khăn. Chị Võ Thị Thu Trang ở xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) nói: “Vợ chồng tôi có con 3 tuổi, thời gian qua vì chưa gửi được con cho nhà trẻ nên tôi phải ở nhà trông cháu. Hiện cả gia đình chỉ trông chờ vào tiền đi phụ hồ của chồng nên rất khó khăn. Nếu có trường mẫu giáo công lập để gửi cháu thì tôi sẽ cùng chồng đi phụ hồ, cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn”.

Đó cũng là tình cảnh của nhiều phụ huynh ở các địa phương trong tỉnh. Tại huyện Đồng Xuân hiện có 11 trường mầm non công lập tại 11 xã, thị trấn, nhưng những trường này chỉ dạy trẻ 5 tuổi; trên địa bàn huyện còn có 8 cơ sở mầm non tư thục (MNTT) nhưng không thể đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ 3-4 tuổi của phụ huynh. Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đồng Xuân Phạm Trung Thành cho biết: “Để giải quyết cho trẻ 3-4 tuổi ra lớp, toàn huyện cần đến 84 giáo viên”.

Mặc dù ở đồng bằng nhưng TX Đông Hòa cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho trẻ 3-4 tuổi ra lớp. Theo Trưởng Phòng GD-ĐT TX Đông Hòa Nguyễn Hữu Danh, toàn thị xã hiện có 10 trường mầm non công lập, 1 trường MNTT và 70 nhóm, lớp tư thục. Trong đó, số trẻ từ 3-4 tuổi ra lớp tư thục được 837/1.587 trẻ; số trẻ từ 4-5 tuổi ra lớp 1.054/1.751 trẻ. Sở dĩ các trẻ 3-4 tuổi không được ra lớp là do không có chỉ tiêu giáo viên dạy trẻ 3-4 tuổi.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên Nguyễn Thị Ngọc Ái, mặc dù đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, nhưng hiện một số trường, các nhóm, lớp tư thục độc lập còn hạn chế về diện tích sân chơi ngoài trời cho trẻ; đồ dùng dạy học cho các trẻ mẫu giáo chưa đảm bảo theo danh mục đồ dùng dạy học như Bộ GD-ĐT quy định. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên cũng không ổn định, nhiều giáo viên không gắn bó lâu dài với trường, lớp nên khó bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn như mong muốn.

Tạo điều kiện thành lập trường, nhóm, lớp tư thục

Để đáp ứng nhu cầu cho trẻ 3-4 tuổi ra lớp, hiện ngành Giáo dục các địa phương trong tỉnh đang khuyến khích, huy động để các tổ chức, cá nhân thành lập trường MNTT, các nhóm, lớp mẫu giáo tư thục. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ái nói: “Việc XHH giáo dục mầm non để trẻ 3-4 tuổi ra lớp sẽ tăng tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo, nhà trẻ, góp phần phổ cập mầm non 5 tuổi; đồng thời các cháu sẽ được chăm sóc, giáo dục, phát triển đức, trí, thể mỹ, hình thành nhân cách và phát triển ngôn ngữ, tình cảm xã hội… tốt hơn. Ngoài ra, khi các cháu đến trường, phụ huynh có quỹ thời gian đi làm tăng thêm thu nhập cho gia đình”.

Để đẩy mạnh XHH giáo dục, mới đây lãnh đạo UBND tỉnh có buổi làm việc với ngành Giáo dục Phú Yên cùng với lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, đại diện các phòng GD-ĐT. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và giao Sở GD-ĐT chủ công sớm xây dựng đề án XHH giáo dục để các trường dễ thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, góp phần phát triển giáo dục.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ái, hiện Sở GD-ĐT tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành nghị quyết phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định 105 của Chính phủ. Trong đó có hai chính sách dành cho trẻ ở các trường tư thục và dân lập ở khu công nghiệp; đồng thời hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường MNTT ở khu công nghiệp tối thiểu 20 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, ngành Giáo dục và các địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thông thoáng, hướng dẫn thủ tục hành chính về hồ sơ, thành lập, kiểm tra, công nhận để cấp giấy phép thành lập trường, nhóm, lớp MNTT. Một số địa phương cũng sẽ tạo điều kiện bằng cách cho mượn, thuê đất 50 năm không đồng để xây trường, lớp MNTT.

“Hiện nay, huyện Sông Hinh cũng đã tạo điều kiện cho một hộ tư nhân thuê đất 50 năm xây dựng Trường MNTT Hoa Sen tại thị trấn Hai Riêng. Ngôi trường này đang hoàn thành và sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian tới”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên Nguyễn Thị Ngọc Ái thông tin.

Việc XHH để trẻ 3-4 tuổi ra lớp sẽ tăng tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo, nhà trẻ, góp phần giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đồng thời các cháu sẽ được chăm sóc, giáo dục, phát triển đức, trí, thể mỹ, hình thành nhân cách và phát triển ngôn ngữ, tình cảm xã hội… tốt hơn. Ngoài ra, khi các cháu đến trường, phụ huynh có quỹ thời gian đi làm tăng thêm thu nhập cho gia đình.

TRUNG HIẾU

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/253674/day-manh-xa-hoi-hoa-giao-duc-mam-non.html