Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia 'Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới'.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Ban chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” (BCĐ 138) Trung ương, đại diện lãnh đạo BCĐ 138 các tỉnh, thành phố và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào (XDPT) bảo vệ ANTQ Bộ Công an; các phòng thuộc Cục XDPT bảo vệ ANTQ và lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố và Phòng XDPT bảo vệ ANTQ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Bảo vệ ANTT là sự nghiệp của nhân dân, dựa vào nhân dân, là một bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi của cuộc đấu tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự tham mưu nòng cốt của lực lượng CAND và sự phối hợp của MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã từng bước phát triển, đem lại hiệu quả tích cực. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương quần chúng tiêu biểu, xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Tại hội thảo, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong thực hiện công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn (2013 – 2023); đề xuất các giải pháp kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thời gian tới.

Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Ủy viên BCĐ Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Ủy viên BCĐ Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên thường trực BCĐ 138 tỉnh Tuyên Quang cho biết, Tuyên Quang là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, đặc biệt là thôn Ngòi Sen được coi là “chiếc nôi” hình thành tổ chức tà đạo bất hợp pháp này. Thời gian qua, với nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó có hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã góp phần vận động quần chúng nhân dân không tin, không nghe theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và dần xóa bỏ được tổ chức tà đạo này.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, Đại tá Đỗ Tiến Thùy cho rằng, cần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phối hợp trong xây dựng và triển khai phong trào; phương pháp, cách thức tuyên truyền không chỉ dừng lại ở hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp thuần túy mà phải có sự đổi mới; tập trung tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh, video clip minh họa qua các trang mạng xã hội để nội dung tuyên truyền sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, ghi sâu.

Đồng chí Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tham luận.

Đồng chí Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tham luận.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đó là công tác tuyên truyền. Tham luận tại hội thảo, Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho biết, thời gian qua, nhất là sau khi dịch COVID -19 được kiềm chế, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của BCĐ “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương, báo chí, truyền thông CAND đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, từng bước nâng cao chất lượng, tăng số lượng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, Báo CAND, Truyền hình CAND, Phát thanh CAND đăng tải, phát sóng hàng chục nghìn tin, bài tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, Cục Truyền thông CAND đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên thường trực BCĐ 138 tỉnh Tuyên Quang phát biểu tham luận.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên thường trực BCĐ 138 tỉnh Tuyên Quang phát biểu tham luận.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như công tác phối hợp giữa lực lượng CAND, MTTQ Việt Nam và các ban, ngành đoàn thể trong thực hiện phong trào, phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là phong trào của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt, tiên phong của lực lượng CAND, MTTQ... Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn cho thấy, nơi nào có phong trào tốt thì tình hình ANCT, TTATXH ổn định, tội phạm và vi phạm pháp luật giảm, chuẩn mực đạo đức xã hội được tôn trọng, duy trì.

Các đại biểu tại Hội thảo.

Các đại biểu tại Hội thảo.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đi vào lòng dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, trước tiên phải chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Phải thay đổi tư duy, có giải pháp mới để thông tin về phong trào có sức lan tỏa sâu rộng đến được với tất cả người dân; phải thay đổi phương pháp tuyên truyền để làm sao tạo hiệu quả tuyên truyền có sức lan tỏa sâu rộng hơn, ví dụ như ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền trên mạng xã hội; tiếp tục xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm tốt.

Tiếp tục quan tâm xây dựng cơ chế, thể chế rõ ràng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động hiệu quả. Theo Thứ trưởng, thời gian qua, Bộ Công an đã rất quan tâm đến việc xây dựng cơ chế, thể chế cho công tác XDPT hoạt động hiệu quả. Đơn cử như Bộ Công an đã đề xuất với Nhà nước để xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chuẩn bị được đưa ra trình Quốc hội lấy ý kiến lần đầu vào kỷ họp thứ 5 và theo lộ trình sẽ xin ý kiến biểu quyết vào kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Mới đây, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính để ra Thông tư 40 ngay 14/6/ 2023 và sẽ chính thức có hiệu lực vào 23/7/2023 quy định về quản lý, sử dụng kinh phí công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là một văn bản pháp lý quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để hướng dẫn các đơn vị địa phương trong hoạt động liên quan công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, đồng chí Hoàng Công Thủy và các đại biểu tại Hội thảo.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, đồng chí Hoàng Công Thủy và các đại biểu tại Hội thảo.

Ngoài ra, trước đó, chúng ta cũng đã có Nghị định 06 ngày 21/1/2014 của Chính phủ quy định về công tác vận động quần chúng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong Luật Bảo vệ An ninh quốc gia và Luật CAND, Nhà nước đã giao cho lực lượng CAND 7 biện pháp nghiệp vụ Công an quan trọng, trong đó có biện pháp vận động quần chúng. Và từ các luật này, năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 06 ngày 21/1/2014 về công tác vận động quần chúng giữ gìn ANTT, an toàn xã hội. Trong 7 biện pháp nghiệp vụ Công an thì đây là biện pháp nghiệp vụ đầu tiên của lực lượng Công an đã có Nghị định Chính phủ quy định. Đây là một nghị định rất quan trọng. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục XDPT bảo vệ ANTQ phối hợp Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nghiên cứu để tham mưu cho lãnh đạo Bộ kế hoạch triển khai Nghị định 06 này.

"Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của lực lượng CAND, MTTQ và dân vận trong công tác xây dựng phòng trào. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác phong trào và có những biện pháp, giải pháp mới, sáng tạo. hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác XDPT trong tình hình mới" - Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý thêm.

P. Tâm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-trong-tinh-hinh-moi-i697147/