Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới

Tại T.P Cần Thơ, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo 8 tỉnh, thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Hồng Hà, Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phạm Văn Quang, Chuẩn Đô đốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị (phụ trách Chủ nhiệm Chính trị Hải quân); các đồng chí lãnh đạo TP. Cần Thơ, lãnh đạo Cục Kỹ thuật Hải Quân; cùng hơn 100 đại biểu của Quân khu 9, cán bộ Ban Tuyên giáo 8 tỉnh, thành ủy.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên và các đại biểu dự Hội nghị.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Trưởng đoàn) và lãnh đạo Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Lãnh đạo Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự Hội nghị.

Năm 2023, với phương châm “Trách nhiệm, tích cực, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo”, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo 8 tỉnh, thành ủy đã triển khai toàn diện các nội dung trong kế hoạch công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Tổ chức được nhiều hội nghị cấp tỉnh với sự tham gia của các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Công tác tuyên truyền được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực về vật chất và tinh thần, qua đó góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại Hội nghị.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 55 hội nghị thông tin chuyên đề và hơn 560 hội nghị trực tiếp, trực tuyến tuyên truyền về biển, đảo, biên giới. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh, Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh và các huyện, thành phố thường xuyên đưa các tin, bài, phóng sự về biển, đảo.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: Chương trình “Tết hải đảo năm 2023”, “Tuổi trẻ Thái Nguyên hướng về biển, đảo quê hương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025”, “Công đoàn tỉnh Thái Nguyên hướng về biển, đảo quê hương tại huyện đảo Bạch Long Vĩ”, hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”…

Lãnh đạo Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem một số phóng sự về kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo của các tỉnh với Cục Kỹ thuật Hải quân trong năm 2023; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, khẳng định: Công tác tuyên truyền luôn có sự đóng góp to lớn của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố. Các Ban Tuyên giáo đã có những cách làm hiệu quả, bám sát chủ trương, có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, phát biểu tại Hội nghị.

Để công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới phát huy hiệu quả, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà đề nghị các đơn vị chú trọng 5 nội dung quan trọng: Lựa chọn nội dung, phương thức phù hợp với đối tượng; lựa chọn, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ báo cáo viên; sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Kỹ thuật Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh, địa phương; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, chủ động, phù hợp với tình hình thực tế; phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình tuyên truyền; tiếp tục đưa công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân do có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên có 1 tập thể (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Võ Nhai) và 1 cá nhân (đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Cũng tại Hội nghị, Cục Kỹ thuật Hải quân đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024 với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở TP. Cần Thơ.

Tham quan khu trưng bày hiện vật thời kỳ Vua Hùng tại Đền thờ Vua Hùng.

Trong dịp này, các đại biểu đã đến dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở TP. Cần Thơ và tham quan khu trưng bày hiện vật thời kỳ Vua Hùng tại Đền thờ Vua Hùng.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202311/day-manh-cong-tac-phoi-hop-tuyen-truyen-bien-dao-bien-gioi-13b1ef8/