Đầu Xuân theo thầy học chữ cổ
Đã thành nét đẹp văn hóa, vài năm nay, cứ khi hoa đào khoe sắc thắm, các học trò người Dao đỏ thôn Nậm Ngấn, xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) lại cất công theo thầy học chữ nôm Dao.
Mỗi năm, thầy sẽ dạy một kỳ học từ Mùng 1 Tết cho đến hết tháng Giêng để truyền đạt những nét văn hóa cổ, gìn giữ cho muôn đời sau.

Học trò đến học tại nhà thầy từ ngày Mùng 1 Tết.

Mỗi trò khi đến học phải mang theo đồ lễ gồm 1 kg gạo, 2 hào bạc trắng, 1 chai rượu để lễ tiền nhân.

Đồ lễ sẽ để suốt đến khi hết kỳ học thì đem ra thụ lộc.

Học trò được kiểm tra kiến thức đầu vào trước khi bước vào những ngày học chính.

Học trò là nam giới từ nhi đồng đến những người trung niên đều có thể theo học nếu yêu thích chữ nôm Dao.

Thầy dạy là người học thông, viết thạo chữ nôm Dao, có uy tín trong vùng.

Các học trò học cả ngày ở nhà thầy từ sớm tinh mơ cho đến tận đêm khuya.

Mỗi sớm thức giấc, thầy sẽ kiểm tra bài cũ. Ai đạt sẽ được chuyển sang bài mới, ai chưa đạt sẽ phải học lại.

Học trò ăn ở, học tập suốt kỳ học tại nhà thầy như một gia đình.

Ngoài việc dạy chữ, thầy còn dạy các phong tục văn hóa, đạo nghĩa làm người cho các học trò.








