Đầu tư LDG (LDG) lên tiếng việc chậm công bố thông tin hơn 8 tháng
Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HOSE) thông qua Nghị quyết ngày 2/1/2025 nhưng tới ngày 19/9 mới công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với bên liên quan trong năm 2025.

Theo giải trình của LDG, ngày 02/01/2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 1a/2025/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2025. Trong cùng ngày, Công ty đã thực hiện công bố thông tin nghị quyết này trên website chính thức của Công ty.
Tuy nhiên, do sơ suất nên Công ty chưa kịp thời công bố thông tin nghị quyết nêu trên lên Cổng thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định.
Sau khi rà soát và phát hiện sự việc, Công ty đã thực hiện công bố thông tin bổ sung nghị quyết nêu trên để đảm bảo đầy đủ, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.
“Công ty sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời cam kết tăng cường kiểm soát quy trình nội bộ, nâng cao trách nhiệm trong công tác công bố thông tin nhằm hạn chế tối đa các sơ suất tương tự trong thời gian tới”, Đầu tư LDG nhấn mạnh thêm.
Về hoạt động kinh doanh, trong báo cáo tài chính tự công bố trong quý II/2025, Đầu tư LDG ghi nhận lỗ 53,89 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2025, mức lỗ lên tới 92,23 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 38,34 tỷ đồng sau kiểm toán.
Đầu tư LDG giải trình, nguyên nhân tăng lỗ sau kiểm toán chủ yếu là do đơn vị kiểm toán thực hiện điều chỉnh trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi so với Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 đã công bố trước đó.
Tính tới ngày 30/6/2025, với việc tiếp tục lỗ trong nửa đầu năm 2025, Đầu tư LDG đã nâng lỗ lũy kế lên 1.437,29 tỷ đồng, bằng 55,9% vốn điều lệ (đầu năm ghi nhận lỗ lũy kế 1.387,95 tỷ đồng).
Thêm nữa, cũng tại thời điểm cuối quý II, Đầu tư LDG đã giảm 26,8% tổng nợ vay so với đầu năm, tương ứng giảm 287,9 tỷ đồng, về 786,2 tỷ đồng và bằng 70,3% vốn chủ sở hữu. Trong đó, Công ty cho biết số dư nợ vay ngân hàng quá hạn là 249,8 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu quá hạn là 186,4 tỷ đồng.
Lý giải việc chưa thanh toán nợ, Đầu tư LDG cho biết do đang gặp khó khăn về tài chính nên chưa có nguồn tiền để thanh toán.
Được biết, thời điểm ngày 30/6/2025, Đầu tư LDG chỉ còn sở hữu 1,55 tỷ đồng tiền mặt, đang dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 547,5 tỷ đồng (đầu năm trích lập 471,6 tỷ đồng) và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 36,23 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/9, cổ phiếu LDG giảm 130 đồng về 4.850 đồng/cổ phiếu.