Đầu tư hoàn thiện hạ tầng văn hóa xứng tầm
Xác định phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, trong bối cảnh nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân ngày càng nâng cao, việc đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng văn hóa tương xứng với tầm vóc đô thị là yêu cầu đặt ra đối với Đà Nẵng.

Không gian Bảo tàng Đà Nẵng trong một sự kiện nghệ thuật ánh sáng, thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng. Ảnh: XUÂN SƠN
NSND Huỳnh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố nhận định, hệ thống thiết chế văn hóa tầm cỡ quốc gia của Đà Nẵng còn khiêm tốn.
Bên cạnh đó, do không còn cấp huyện, một số xã, phường hiện tại được thừa hưởng thiết chế văn hóa cấp huyện trước đây, thậm chí có phường thừa hưởng thiết chế văn hóa cấp tỉnh, nhưng lại có xã phường còn thiếu.
Do đó, cần sớm đầu tư thiết chế văn hóa đủ tiêu chuẩn cho các nơi này, điều này cũng đúng theo chủ trương của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vừa ban hành.
Tại dự thảo điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ở phương hướng phát triển hạ tầng văn hóa điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng, một trong những định hướng quan trọng là đầu tư hạ tầng phục vụ điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn.
Theo quy hoạch, Đà Nẵng sẽ hình thành trung tâm chiếu phim quy mô lớn, sức chứa từ trên 1.200 đến 3.000 chỗ ngồi; trường quay tại khu vực phía nam Đà Nẵng có khả năng tổ chức sự kiện điện ảnh như liên hoan phim, giải thưởng điện ảnh quốc gia và quốc tế.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm được định hướng đầu tư, nâng cấp trở thành bảo tàng cấp quốc gia trong tương lai. Ảnh: QUỐC TUẤN
Một thiết chế văn hóa trọng điểm, góp phần định vị vai trò của thành phố trong mạng lưới các trung tâm văn hóa lớn của cả nước được định hướng đầu tư xây dựng là Trung tâm nghệ thuật biểu diễn quốc gia.
Đây sẽ là không gian tổ chức các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, các loại hình biểu diễn truyền thống và đương đại, đáp ứng yêu cầu giao lưu, hội nhập văn hóa ngày càng sâu rộng.
Trong lĩnh vực tri thức và giáo dục văn hóa, Đà Nẵng sẽ đầu tư Thư viện khoa học tổng hợp trung tâm, định hướng trở thành thư viện tiêu biểu của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Đồng thời, thành phố xây dựng thêm các thư viện khoa học tổng hợp tại khu vực phía tây bắc, phía nam, phía đông nam nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho người dân.
Các thư viện này được tổ chức theo mô hình hiện đại, đa chức năng, cung cấp đầy đủ các dịch vụ như đào tạo, hội thảo, dịch thuật, số hóa tài liệu, trưng bày và sưu tầm di sản thư tịch.
Trọng tâm sưu tầm và khai thác là các tài liệu địa chí về Đà Nẵng, tài liệu quý hiếm, các công trình nghiên cứu khoa học, luận văn, đồ án, đặc biệt là các nghiên cứu liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa và văn hóa, lễ hội Chăm.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với hệ thống bảo tàng, Đà Nẵng xác định đây là trụ cột quan trọng trong cấu trúc hạ tầng văn hóa, có đa chức năng, vừa bảo tồn di sản, không gian giáo dục và điểm đến du lịch.
Mục tiêu đến năm 2050 là xây dựng mạng lưới bảo tàng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, tiếp cận xu hướng bảo tàng học thế giới, qua đó đưa hệ thống bảo tàng trở thành động lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa sáng tạo.
Thành phố sẽ hoàn thiện việc sắp xếp lại mạng lưới bảo tàng, trong đó các bảo tàng công lập đóng vai trò chủ chốt.
Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố khuyến nghị, với kế hoạch đầu tư hạ tầng, dự án quy mô, cần xác lập rõ nét hơn vai trò của công nghiệp văn hóa trong điều chỉnh quy hoạch thành phố.
Qua đó, khai thác xứng tầm hệ thống giá trị văn hóa của thành phố, tạo bản sắc riêng cho đô thị và góp phần phát triển bền vững Đà Nẵng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dau-tu-hoan-thien-ha-tang-van-hoa-xung-tam-3323267.html












