Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa đưa một loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo trong đó có nhiều cổ phiếu lớn như NVL, HPX, HBC, IBC, POM, LDG từ ngày 25/4 tới.
Hàng loạt cổ phiếu của các doanh nghiệp 'đình đám' như HVN, NVL, HPX, HBC, IBC, POM, LDG, TTB, TVB bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 25/4.
Hôm nay (19/4), thị trường suy yếu trước thời điểm bước vào phiên ATC. Nhóm vốn hóa chịu áp lực bán mạnh, gây áp lực lên thị trường chung. Với việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán, cổ phiếu Apax Holdings (IBC), Hải Phát (HPX)... vừa bị đưa vào diện cảnh báo. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại bán ròng, 'xả' mạnh một cổ phiếu ngân hàng.
Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu của loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường bị HoSE thẳng tay đưa vào diện cảnh báo.
Do gặp khó khăn về dòng tiền, chỉ trong vòng 1 tháng, CTCP Đầu tư Hải Phát liên tục hai lần khất nợ trả lãi trái phiếu cho khách hàng.
Mới đây, CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) thông báo không trả được lãi lô trái phiếu mệnh giá 350 tỷ đồng. Trước đó, công ty cũng không trả lãi lô trái phiếu mệnh giá 450 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hai Phat Invest- Mã: HPX) với số tiền gần 1,26 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch trong 4 tháng do bán ra hơn 6,2 triệu cổ phiếu HPX hôm 30/11/2022 không báo cáo.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Chu Thị Lương và ông Đỗ Quý Đường do bán chui cổ phiếu HPX của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.
Ông Đỗ Quý Hải bị phạt tiền đồng thời bị đình chỉ giao dịch trong 4 tháng vì đã bán 6.279.600 cổ phiếu HPX nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Land, mã: HPX) Đỗ Quý Hải cùng với vợ và em trai vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng gần 2 tỷ đồng do không báo cáo giao dịch bán cổ phiếu HPX.
Ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, đã bán 6,279 triệu cổ phiếu HPX nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) cùng với vợ và em trai vừa bị bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định có hành vi bán chui cổ phiếu.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Quý Hải với vi phạm là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cùng với vợ và em trai, ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định có hành vi bán chui cổ phiếu. Ông Hải bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 4 tháng.
Trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4 (từ 10 - 14/4), khối ngoại đã bán ròng 68,46 triệu đơn vị với giá trị bán ròng tương ứng đạt hơn 354 tỷ đồng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt nhiều cá nhân, nhà đầu tư đua nhau chốt lời cổ phiếu…
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán với 3 cá nhân, vì bán chui cổ phiếu, thao túng thị trường. Hai trong số các cá nhân vi phạm là người nhà Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HPX).
Vợ và em trai chủ tịch Hải Phát Investment từng bán chui hàng triệu cổ phiếu HPX cuối năm 2022, do đó bị phạt tiền trăm triệu đồng và đình chỉ giao dịch chứng khoán.
Vợ và em trai Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Invest vừa bị phạt tổng cộng hơn 700 triệu đồng vì hành vi bán 'chui' hàng triệu cổ phiếu HPX.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với vợ và em trai ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT Hải Phát Invest do giao dịch cổ phiếu mà không báo cáo.
Không chỉ vợ mà em trai Chủ tịch Hải Phát Đỗ Quý Hải cũng 'bán chui' cổ phiếu. Cả hai bị phạt tổng số tiền hơn 700 triệu đồng và cùng bị đình chỉ giao dịch chứng khoán 4 tháng.
Bà Chu Thị Lương và ông Đỗ Quý Đường bị phạt do bán chui cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX).
Đã quá thời hạn nộp báo cáo tài chính sau kiểm toán nhưng nhiều doanh nghiệp, thậm chí là những doanh nghiệp lớn có tên tuổi trong ngành vẫn nêu nhiều lý do để xin hoãn nộp, trong đó không thiếu doanh nghiệp có tiếng trong việc 'chây ì' nộp báo cáo tài chính. Và nếu nhìn sang kết quả kinh doanh thì những doanh nghiệp này đều kém sáng.
Tâm điểm của thị trường hôm nay (13/4) tiếp tục dồn về nhóm cổ phiếu bất động sản. Sau 2 phiên tăng ấn tượng, thậm chí tăng trần liên tiếp, nhiều mã bất động sản bất ngờ quay đầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ (margin) gồm 11 cổ phiếu.
Trong danh sách bổ sung 11 mã cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong quý 2/2023 có nhiều tên tuổi lớn như NVL của Novaland, HPX của Hải Phát Invest, HBC của Xây dựng Hòa Bình, IBC của Apax Holdings, LDG...
Thêm nhiều mã chứng khoán lớn bị đưa vào diện không được cấp margin do sai phạm về công bố thông tin, báo cáo lỗ và chưa được kiểm toán chấp nhận toàn phần.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ (margin) gồm 11 cổ phiếu, trong đó có nhiều cái tên đình đám của doanh nghiệp bất động sản như: NVL của Novaland, HPX của Hải Phát Invest, HBC của Xây dựng Hòa Bình, LDG của Đầu tư LDG...
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật danh sách 87 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 11/4/2023.
Các doanh nghiệp viện dẫn nhiều lý do để được chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022, ví dụ như đang tái cấu trúc, tình hình tài chính khó khăn, cần thêm thời gian để đối chiếu số liệu, .... Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không chấp thuận vì các lý do này đều không phù hợp với quy định của pháp luật.
Ủy ban chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán đã bác đề nghị gia hạn nộp báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp. Lý do trước đó doanh nghiệp đưa ra không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định.
Theo UBCKNN, lý do đề nghị gia hạn mà các doanh nghiệp đưa ra đều không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định.
Trong khi nhóm cổ phiếu lớn chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng dài thì nhóm cổ phiếu nhỏ lại hút được dòng tiền.