CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) vừa có kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Phiên 20/8, PDR, HPX, DXG, SGR đã tăng trần, CEO tăng trên 9%.
Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Tổng giám đốc của Đầu tư Hải Phát mới được bổ nhiệm 4 tháng nhưng đã từ nhiệm. Trước đó, loạt nhân sự cấp cao của doanh nghiệp này cũng lần lượt rời ghế.
CTCP Đầu tư Hải Phát (mã: HPX) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến kể từ ngày 16/8/2024.
Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Giám đốc ban kế hoạch được Công ty CP Đầu tư Hải Phát - được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào ngày 2/4 nhưng mới đây đã xin từ nhiệm.
CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến kể từ ngày 16/8/2024 theo đơn xin từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động của ông Tiến.
Chỉ sau 4 tháng ngồi ghế lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư Hải Phát đã xin chấm dứt hợp đồng tại công ty này.
Phiên giao dịch hôm nay (16/8) ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền trong nước, trong đó hơn 23.000 tỷ đồng đổ vào HoSE, cao gấp hơn 2 lần phiên trước.
Dòng tiền tiếp tục 'mất hút' trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư giữ sự thận trọng khi bước vào phiên đáo hạn phái sinh tháng 8.
Mới đây, CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HOSE) đã công bố gia hạn thời điểm đáo hạn trái phiếu mã HPXH2123008 từ ngày 28/10/2023 sang ngày 28/10/2024.
Nhiều doanh nghiệp BĐS đã áp dụng câu thần chú 'tăng xin, giảm chi' khi lương, thưởng của người đứng đầu cũng được tiết giảm đến kịch sàn.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã HPX - sàn HOSE), lãi trước thuế đạt 46 tỷ đồng, giảm 54%; lãi sau thuế là 31 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ.
Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã Ck: HPX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2024 với kết quả kinh doanh 'đi lùi' khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã có biến động nhân sự là các lãnh đạo cấp cao như Đất Xanh Services, Bất động sản An Gia, Nhà Thủ Đức, Hải Phát Invest…
Sắp tới thời điểm đáo hạn trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, buộc các đơn vị này phải đẩy mạnh tái cấu trúc nợ, khiến thị trường chuyển nhượng, thoái vốn các dự án diễn ra sôi động hơn.
Cổ phiếu có thị giá dưới 7.000 đồng/cổ phiếu, nhưng CTCP Đầu tư Hải Phát muốn chào bán thêm 152,08 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Trong khi ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động - đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG thì ở chiều ngược lại, nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital mua 940.000 cổ phiếu MWG để nâng sở hữu lên 8,01% vốn điều lệ.
Đầu tư Hải Phát dự kiến chào bán cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng cao hơn 47% thị giá mã HPX chốt phiên ngày 7/6.
Hải Phát Invest dự kiến dùng hơn 1.520 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thanh toán các khoản nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng.
CTCP Đầu Tư Hải Phát (HoSe: HPX) vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc phát hành cổ phiếu để trả gốc và lãi của các khoản nợ trái phiếu và vay ngân hàng sắp đáo hạn vào nửa cuối năm nay.
Đầu tư Hải Phát vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, triển khai trong năm 2024.
Hải Phát Invest (HPX) chuẩn bị phát hành 152 triệu cổ phiếu để lấy tiền trả nợ. Giá phát hành cao hơn thị giá tới 45% và công ty đang ghi nhận gần một nửa tài sản 'nằm trên giấy' ở dạng phải thu.
Thời gian gần đây, hoạt động phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) có dấu hiệu sôi động trở lại, được đánh giá là tín hiệu tốt, kỳ vọng sẽ mang đến một 'làn gió mới' trong bối cảnh thị trường chứng khoán sau nhiều năm thiếu hàng hóa chất lượng lên sàn.
Theo danh sách trái phiếu công bố trên HNX, tính đến nay Đầu tư Hải Phát còn lưu hành 4 lô trái phiếu trên thị trường, toàn bộ sẽ đáo hạn trong năm 2024 và 2025.
Trong phiên giao dịch ngày 22/5, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều khiến thị trường chìm trong sắc đỏ kéo VN-Index giảm xuống mức 1.266,91 điểm.
Chốt phiên 21/5, VN-Index giảm 0,44 điểm xuống 1.277,14 điểm trước áp lực bán chốt lời của nhà đầu tư. Toàn sàn có 207 mã tăng và 236 mã giảm, 66 mã đứng giá.