Đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng dân tộc thiểu số

Những năm qua, từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tập trung đầu tư công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Người dân thôn Khuôn Làn, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa được hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt. Ảnh: Bá Hoạt.

Người dân thôn Khuôn Làn, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa được hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt. Ảnh: Bá Hoạt.

Tỉnh Tuyên Quang có 121 xã thuộc vùng đồng bào DTTS. Trong đó, có 570 thôn đặc biệt khó khăn. Những năm qua, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện 10 dự án và 13 tiểu dự án. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh được giao nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên 2.203 tỷ đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh có 121/138 xã được thụ hưởng nhiều chính sách từ các dự án. Đây là nguồn hỗ trợ quan trọng, thúc đẩy phát triển toàn diện đời sống đồng bào DTTS.

Đơn cử như tại huyện Chiêm Hóa, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở vùng đồng bào DTTS, thời gian qua, huyện đã triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó, bà con được tiếp cận với nguồn nước sạch, hợp vệ sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ đó, đến nay toàn huyện đã có 1.943 hộ nghèo là đồng bào DTTS được hỗ trợ téc đựng nước phục vụ sinh hoạt, với tổng số tiền gần 5,8 tỷ đồng.

Ông Vũ Đình Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa cho biết, các chương trình, dự án, chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện được triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng mục tiêu, đối tượng, đúng quy định của Nhà nước. Thông qua Dự án 1, hỗ trợ nước sạch phân tán đã giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt, góp phần nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh toàn huyện lên 98,9%. Nhờ đó, đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn huyện được cải thiện rõ rệt.

“Thời gian tới, huyện Chiêm Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá tất cả các công trình cấp nước trên địa bàn; tiếp tục chuẩn bị đầu tư các dự án, các tiểu dự án thành phần của các Chương trình MTQG. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 99,9% số hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng người, từng gia đình, tạo điều kiện giúp đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững” - ông Đình Tân nói.

Để đảm bảo các nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, được biết, đến tháng 5/2024, toàn tỉnh Tuyên Quang đã giải ngân từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên 1.132 tỷ đồng, đạt 51%. Từ nguồn vốn được giao, tỉnh đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 570 công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, trao đổi hàng hóa, sinh hoạt của nhân dân. Cũng từ nguồn vốn Chương trình, tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ nhà ở cho 1.276 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.978 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 3.517 hộ… 100% các xã vùng đồng bào DTTS có đường ô tô đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nguồn điện khác đạt 99,9%. Từ khi triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỷ lệ hộ nghèo DTTS trên địa bàn tỉnh giảm trên 4%/năm.

Ông Ma Quang Hiếu - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025, cơ sở hạ tầng nông thôn miền núi được đầu tư xây dựng cơ bản, nhiều công trình giao thông, công trình nước sinh hoạt, công trình thủy lợi và một số công trình khác được xây dựng. Nhiều hộ được hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán… Từ đó, giúp người dân vùng đồng bào DTTS vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án trong vùng đồng bào DTTS, tạo động lực để người dân đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương.

Cơn bão số 3 đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có Tuyên Quang. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, thời gian qua đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ hỗ trợ đến các địa phương cả 2 đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ 55 tỷ đồng (đợt 1 là 30 tỷ đồng và đợt 2 là 35 tỷ đồng).

Quỳnh Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dau-tu-ha-tang-thiet-yeu-vung-dan-toc-thieu-so-10290544.html