Dấu ấn quan hệ Việt - Lào trong trang sử hào hùng của hai dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 9/5 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã có cuộc nói chuyện nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Sự kiện là dịp để nhân dân hai nước ôn lại những trang sử hào hùng của hai dân tộc, đồng thời nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước; qua đó giúp nhận thức sâu sắc hơn giá trị và những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự sự kiện có Thượng tướng Thongloi Silivong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, cùng đông đảo các sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào.

Tại buổi nói chuyện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã chia sẻ 3 nội dung, gồm: Sự kiện Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975 và ý nghĩa lịch sử đối với cách mạng hai nước Việt Nam - Lào; Vai trò của Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt - Lào đối với sự nghiệp Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam; Phát huy thành quả của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của cuộc đấu tranh đánh đuổi kẻ thù chung. Đây được xem là cuộc chiến đấu gian khổ, trường kỳ và vô cùng ác liệt, nhưng với ý chí, lòng dũng cảm và sự hy sinh cao cả, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng nhân dân Lào và nhân dân Lào các dân tộc đã kề vai sát cánh, đấu tranh bền bỉ trên tinh thần chia ngọt sẻ bùi, sống chết cùng nhau và đã mở không biết bao nhiêu chiến dịch lớn nhỏ để đập tan âm mưu, chiến lược của đế quốc Mỹ cùng bọn tay sai.

Nhiều chiến trường tình hình hiểm nguy nhưng bằng tinh thần lý tưởng cách mạng cao cả, sự kiên trì, bền bỉ cùng với tình đoàn kết chặt chẽ, liên minh chiến đấu, cách mạng của hai dân tộc Việt Nam - Lào đã vượt qua những trở ngại, thử thách để giành được thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam vào tháng 4/1975.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nói chuyện tại Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nói chuyện tại Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào là lịch sử của tình hữu nghị, luôn sống hòa hiếu bên nhau như “làng trên xóm dưới”, luôn bên nhau, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong quá trình hai nước cùng đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, đấu tranh chống kẻ thù chung, cùng hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vào năm 1975.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, chiến thắng 30/4/1975 không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình kết thúc Chiến tranh Lạnh, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều quốc gia. Việt Nam trở thành hình mẫu trong phong trào giải phóng dân tộc cho các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập và tự do trên thế giới.

Đối với Cách mạng Lào, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của Việt Nam đã tạo ra thời cơ “ngàn năm có một” cho Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo nhân dân Lào trong cả nước đứng lên giành chính quyền: “Sen không nát, nước không đục, nhưng bắt được hết cá”.

Đại sứ Minh Tâm bày tỏ, để có được Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên công ơn, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn cả về sức người và sức của từ các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, nhân dân ba nước Đông Dương, đặc biệt là sự ủng hộ chí nghĩa chí tình của Đảng và nhân dân Lào, trong đó được thể hiện qua Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt - Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại cuộc gặp gỡ quân tình nguyện, chuyên gia và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 9/2024: Quan hệ Lào - Việt Nam là mối quan hệ “có một không hai”, “không giống ai và cũng không ai giống”, bởi quan hệ Lào - Việt Nam có bốn chữ “tình”, đó là “Tình đồng chí”, cùng chung lý tưởng cộng sản, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; “Tình đoàn kết đặc biệt”, được đúc kết và thể hiện qua liên minh chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cho nhau một cách vô điều kiện, đoàn kết keo sơn, gắn bó, thủy chung son sắt; “Tình anh em”, cùng chung một cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”; “Tình bạn”, là những người bạn thân thiết, vui buồn có nhau.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng chia sẻ, lúc sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Việt Nam và Lào không phải là hai nước láng giềng mà là hai nước anh em ruột thịt, cùng chung cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng kề vai sát cánh chung một chiến hào đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập trước đây, cũng như cùng đồng hành trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay”.

Về phía Lào, Thượng tướng Thongloi Silivong khẳng định đây là những nội dung quan trọng và rất sâu sắc để các đại biểu tham dự sự kiện hôm nay được hiểu thêm về truyền thống tốt đẹp của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.

Thượng tướng Thongloi Silivong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Thượng tướng Thongloi Silivong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Thượng tướng Thongloi Silivong nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào luôn khắc ghi và nhận thức sâu sắc rằng mọi chiến thắng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng đất nước Lào trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày nay đều gắn với tình đoàn kết và sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/dau-an-quan-he-viet-lao-trong-trang-su-hao-hung-cua-hai-dan-toc-20250509172149021.htm