Dấu ấn người sĩ quan trẻ nơi biên giới Lóng Sập
Là cán bộ trẻ công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự năng động trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Từ thực tiễn công tác nơi tuyến đầu biên giới, anh không ngừng rèn luyện, trưởng thành, để lại dấu ấn của một sĩ quan trẻ tận tụy, dám nghĩ, dám làm.

Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh và tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập tuần tra tại khu vực mốc 256. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tiếp bước truyền thống nơi quê hương biên giới
Sinh năm 2000, là người dân tộc Thái, quê ở xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La, Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh hiện là Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập. Lớn lên trên vùng đất biên giới, được truyền cảm hứng từ người bố của mình, một quân nhân Biên phòng luôn tận tụy với nhiệm vụ, gần dân, bám bản, từ đó Cà Mạnh Quỳnh đã nuôi dưỡng ước mơ được tiếp bước bố, trở thành người lính Biên phòng. Năm 2023, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh được phân công về công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập. Trên địa bàn biên giới quê hương, anh luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2024, khi mới 24 tuổi, anh được cấp trên tin tưởng giao đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Vũ trang. Đối với anh, đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực để tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trên cương vị Chi ủy viên, Đội trưởng Đội Vũ trang, Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Trong quá trình công tác, anh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tác phong sâu sát, bám sát thực tiễn, không ngại khó, ngại khổ.
Rèn bản lĩnh qua thực tiễn công tác
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập là đơn vị quản lý địa bàn biên giới trọng điểm của tỉnh Sơn La. Địa hình rộng, hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Chính môi trường công tác ấy đã rèn luyện cho người sĩ quan trẻ bản lĩnh, sự kiên trì, tinh thần cảnh giác và khả năng xử lý tình huống trong thực tiễn. Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh luôn phát huy vai trò của người cán bộ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Trong năm 2025, anh trực tiếp cùng đơn vị tham gia 10 lượt tuần tra song phương, 45 lượt tuần tra đơn phương và 48 lượt kiểm soát địa bàn; tham mưu triển khai hiệu quả các kế hoạch quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, kế hoạch công tác biên phòng và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
Công tác trên địa bàn trọng điểm, Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh thường xuyên cùng đồng đội tham gia tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý các vụ việc phát sinh. Anh cũng tích cực tham gia đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo anh, mỗi nhiệm vụ trên tuyến biên giới đều đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và khả năng hiệp đồng chặt chẽ. Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, anh và đồng đội luôn xác định rõ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, anh còn tham gia phục vụ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai; tham gia Chương trình Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam-Lào và các hoạt động giao lưu hữu nghị sĩ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Qua các hoạt động này, anh có thêm điều kiện học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ công tác, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam-Lào.

Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh (khi còn mang quân hàm Trung úy) tham gia huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhận xét về Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh, Thượng tá Lò Văn Diện, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập cho biết: “Đồng chí Quỳnh là cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong công tác sâu sát, gần gũi với đồng đội và nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí luôn chủ động, cầu thị, dám nhận việc khó, biết phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những nhân tố trẻ tiêu biểu của đơn vị, có triển vọng phát triển tốt nếu tiếp tục được rèn luyện, bồi dưỡng trong thực tiễn công tác”.
Khát vọng cống hiến của người sĩ quan trẻ
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh còn tích cực tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trên cương vị Chi ủy viên, cán bộ phụ trách công tác Đoàn của đơn vị, anh luôn gương mẫu trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực biên giới.
Với lợi thế là người con của địa phương, am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của đồng bào, Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh luôn phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động quần chúng. Anh trực tiếp tham gia tuyên truyền pháp luật, thực hiện mô hình “Tiết học biên cương” cho học sinh trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trách nhiệm tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh đã góp phần cùng đơn vị củng cố thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân bền chặt nơi biên giới Lóng Sập. Đối với anh, sự tin yêu của nhân dân, sự tin tưởng của chỉ huy đơn vị và tình cảm đồng đội là động lực để anh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Với những nỗ lực trong công tác, Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh nhiều lần được các cấp khen thưởng; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2023 và 2025; được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Những kết quả đó là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chỉ huy đơn vị ghi nhận, lựa chọn và đề nghị xét tặng anh Giải thưởng “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2025. Phần thưởng ấy không chỉ ghi nhận nỗ lực của cá nhân Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh, mà còn là sự động viên đối với tập thể đơn vị, nơi đã luôn quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ anh trưởng thành qua từng nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Thượng úy Cà Mạnh Quỳnh xác định tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm tự hào của người lính quân hàm xanh, anh đang tiếp tục viết tiếp hành trình cống hiến nơi biên giới Lóng Sập, góp phần cùng đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.



![[Video] Cả nước giảm hơn 41.000 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_08_03_14_55755531/a3d46e41240acd54941b.jpg)







