Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho rằng, lời kêu gọi của Giám đốc điều hành (CEO) công ty Anthropic về việc làm chậm quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), dù có vẻ là một tuyên bố hợp lý tập trung vào các rủi ro an toàn, thực chất lại là một “chiêu bài kiểu Chiến tranh Lạnh nhắm vào Trung Quốc”.
Ngày 14/9, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi các quốc gia và các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tiên phong hành động khẩn cấp nhằm kiểm soát một công nghệ mà ông cảnh báo là tiềm ẩn "những rủi ro chưa từng có".
Cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 14-9, sau khi lãnh đạo các công ty Mỹ về phát triển mô hình AI tiên tiến cảnh báo cần giảm tốc độ phát triển công nghệ để hạn chế rủi ro đối với nhân loại.
Nhiều năm trước, Dario Amodei từng rời bỏ vị trí lãnh đạo cấp cao, đầy quyền lực tại OpenAI vì lo ngại những nguy hiểm tiềm ẩn trong công nghệ mới.