Đào tạo đại học cần gắn liền với nhu cầu xã hội
Đào tạo gắn liền với thực tiễn, nhu cầu xã hội, hỗ trợ các trường nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường… đó là những lợi ích trong liên kết đào tạo giữa các trường đại học, học viện với các doanh nghiệp hiện nay.
Đây cũng là nội dung Hội nghị Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu Khoa học giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, Học viện viện Nông nghiệp Việt Nam đăng cai tổ chức.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sự hợp tác giữa các nhà trường và doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội. Qua đó, nhà trường không chỉ tăng cường tài chính mà còn tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên, khẳng định vị thế của mình.
GS.TS. Phạm Văn Cường – PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết: "Hợp tác trong đào tạo rất có ý nghĩa, rất thiết thực. Nó cũng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi ra trường, với những năm vừa qua là trên 97% sau một năm khi ra trường. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học".
Theo số liệu tổng kết từ năm 2016 đến hết năm 2023, Học viện này có 997 thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Trung bình mỗi năm có hơn 100 thỏa thuận được ký kết. Học viện luôn xác định hợp tác không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho cán bộ, sinh viên.
Có thể thấy, liên kết trong đào tạo giữa các trường đại học và doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của các trường đại học. Việc hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp mang lại lợi ích cho cả hai bên, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.











