Đào tạo bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế cho cán bộ Lào

Từ ngày 6 - 9/11 tại Vientiane, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Lào tổ chức Khóa đào tạo bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế dành cho 20 cán bộ làm công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao và các bộ, ban ngành Lào.

Khóa đào tạo bồi dưỡng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các nội dung liên quan đến công tác nghiên cứu đã được thiết kế, đưa vào chương trình học như nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu dự báo, nghiên cứu các tổ chức khu vực, quốc tế và nghiên cứu các xu hướng lớn đang diễn ra trong quan hệ quốc tế.

Khai mạc khóa đào tạo bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế cho cán bộ Lào.

Giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bộ Ngoại giao gồm PGS. TS. ĐS Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, TS. Nguyễn Hải Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao.

Học viên Lào đã được cung cấp các phương pháp, khung tiếp cận phục vụ nghiên cứu, được tiếp cận những kinh nghiệm nghiên cứu đã được các giảng viên triển khai trên thực tiễn; đồng thời các bài tập tình huống, các ví dụ thực tế, mang tính thời sự đã được giảng viên, học viên thảo luận, áp dụng khung, phương pháp nghiên cứu nhằm tiến hành bài tập nghiên cứu.

Học viên Lào đánh giá cao chất lượng, phương pháp của giảng viên, cảm ơn Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp rất chặt chẽ với Viện Ngoại giao Lào để tổ chức khóa bồi dưỡng thành công, mang lại hiệu quả cao và thiết thực cho công tác nghiên cứu.

Trong thời gian qua, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao đã phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ Ngoại giao tiến hành các khóa bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng đối ngoại, biên phiên dịch cho cán bộ đối ngoại của Lào, được bạn Lào đánh giá cao về chất lượng, nội dung và sự chu đáo trong khâu tổ chức.

Các học viên trên lớp.

Trong thời gian tới, các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu sẽ được tiếp tục triển khai, đặc biệt phục vụ năm Chủ tịch ASEAN 2024 do Lào đảm nhiệm, đồng thời qua các hoạt động trao đổi nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng, góp phần đóng góp vào quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dao-tao-boi-duong-phuong-phap-nghien-cuu-quan-he-quoc-te-cho-can-bo-lao-249341.html