Dành trọn tâm huyết cho môn cầu lông

Bằng sự say mê và nhiệt huyết, ông Phạm Vũ Chí Cường, Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của phong trào tập luyện, thi đấu môn cầu lông trong cộng đồng.

Ông Phạm Vũ Chí Cường (bên trái) hỗ trợ tổ chức nhiều giải cầu lông phong trào, tạo sân chơi bổ ích cho các vận động viên. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Ông Phạm Vũ Chí Cường (bên trái) hỗ trợ tổ chức nhiều giải cầu lông phong trào, tạo sân chơi bổ ích cho các vận động viên. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Nhiều đóng góp cho liên đoàn

Hơn 30 năm chơi cầu lông, ông Cường nhìn nhận đây không chỉ là môn thể thao vận động nhanh, giúp rèn luyện thể lực, tăng sự dẻo dai và bảo vệ tim mạch, mà còn mang lại ý nghĩa to lớn trong việc giải tỏa căng thẳng, tăng khả năng tập trung và kết nối cộng đồng.

Để lan tỏa, giới thiệu môn cầu lông cho đông đảo người dân tập luyện, ông Cường tích cực tham gia tổ chức, thi đấu các hoạt động phong trào cùng Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng.

“Năm 2020, trước lời mời của lãnh đạo Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng, tôi tham gia vào liên đoàn và được bầu làm tổng thư ký. Thời điểm đó, mong muốn của tôi khi vào liên đoàn là để có nhiều điều kiện hơn trong việc phát triển phong trào. Nhìn lại chặng đường qua, tôi rất vui vì đã có những đóng góp để cầu lông Đà Nẵng lớn mạnh như hôm nay”, ông Cường chia sẻ.

Hiện cầu lông là một trong những môn thể thao phát triển mạnh, thu hút đông người chơi nhất trên địa bàn thành phố. Đây là kết quả sau quá trình hoạt động tích cực của Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng.

Với vai trò tổng thư ký, ông Cường cùng lãnh đạo liên đoàn thúc đẩy phong trào tập luyện cầu lông sâu rộng trong người dân, đặc biệt là công nhân viên chức, học sinh và sinh viên; tổ chức các giải cầu lông truyền thống, giải các câu lạc bộ quy mô lớn để tạo sân chơi, nuôi dưỡng đam mê; phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các tay vợt xuất sắc cho thể thao thành tích cao của thành phố. Bên cạnh đó, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, tạo điều kiện về sân bãi, cơ sở vật chất cho các câu lạc bộ và đội cầu lông hoạt động.

“Tín hiệu mừng là khi liên đoàn triển khai các hoạt động, các đơn vị, địa phương đều nhiệt tình hưởng ứng, tất cả chung tay vì sự phát triển chung của phong trào. Trên địa bàn thành phố có hàng trăm câu lạc bộ cầu lông hoạt động thường xuyên và con số này dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới. Để “giữ lửa” phong trào, Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng sẽ duy trì các giải đấu hằng năm, trong đó có Giải cầu lông truyền thống các câu lạc bộ thành phố. Đây là giải đấu mang đến sức hút lớn, có tuổi đời gần 30 năm”, ông Cường cho biết.

Tạo sân chơi cho cộng đồng

Cùng với công tác chuyên môn ở Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng, ông Cường tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Hình ảnh ông có mặt tại hầu hết giải đấu do các đơn vị, địa phương và thành phố tổ chức dần trở nên quen thuộc.

Với sự am hiểu và kinh nghiệm trong công tác tổ chức và điều hành giải đấu, ông Cường nhiệt tình hỗ trợ ban tổ chức.

Mới đây, môn cầu lông trong chương trình thi đấu của Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố Đà Nẵng lần thứ 2, năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công có sự hỗ trợ của ông Cường.

“Khi ban tổ chức các giải đấu có lời mời, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Tại các giải đấu phong trào, tôi gần như phụ trách toàn bộ từ nhận đăng ký, bốc thăm, chia lịch thi đấu cho đến khi kết thúc. Bên cạnh đó, tôi hướng dẫn, tư vấn để ban tổ chức xây dựng điều lệ. Mục tiêu tôi hướng đến không gì khác là giúp cho ngày càng có nhiều giải đấu được tổ chức thành công, đưa cầu lông phát triển mạnh hơn nữa”, ông Cường cho hay.

Nhằm tạo sân chơi hấp dẫn cho các vận động viên, ông Cường tham gia điều hành, sắp xếp lịch tập luyện, thi đấu thường xuyên cho Câu lạc bộ cầu lông Đoàn Kết. Đây là nơi ông có gần 30 năm gắn bó và được tin tưởng bầu làm chủ tịch.

Anh Lê Văn Phước, thành viên câu lạc bộ cho hay, các buổi tập tại câu lạc bộ luôn diễn ra trong không khí vui vẻ nên các thành viên nhiệt tình tham gia. Mong rằng anh Cường tiếp tục đồng hành với câu lạc bộ, duy trì sân chơi bổ ích cho các vận động viên có chung niềm đam mê cầu lông.

Theo ông Cường, cầu lông là niềm say mê, tâm huyết lớn của ông trong nhiều năm qua. Khi còn đủ sức khỏe, ông còn gắn bó, đồng hành cùng công tác chuyên môn của Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng và các hoạt động phong trào.

Năm 2026 là bước ngoặt mới khi Liên đoàn cầu lông thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ hợp nhất. Với nhiều điều kiện thuận lợi như hiện nay, ông tin rằng phong trào tập luyện, thi đấu môn cầu lông trên địa bàn thành phố ngày càng lan tỏa sâu rộng, phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

NGUYÊN KHANG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/danh-tron-tam-huyet-cho-mon-cau-long-3323234.html