Đánh thức giấc mơ: Chọn điều mình giỏi hay chọn đam mê

Nóng vội, thiếu tổng hợp kiến thức, nhiều học sinh bị phân vân khi chọn giữa điều mình giỏi và điều mình mê gây khó định hướng, khó xác định ngành học.

Chương trình "Chắp cánh ước mơ" với chủ đề "Đánh thức giấc mơ của bạn" diễn ra tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM).

Chương trình "Chắp cánh ước mơ" với chủ đề "Đánh thức giấc mơ của bạn" diễn ra tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM).

Sáng 14/5, Chương trình “Chắp cánh ước mơ” với chủ đề “Đánh thức giấc mơ của bạn” được tổ chức tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) thu hút tất cả học sinh của trường quan tâm, theo dõi.

Chương trình do Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp Báo Giáo dục và Thời đại, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức nhằm hỗ trợ học sinh những thông tin, kiến thức nhằm giúp các em có thể chọn ngành, chọn nghề phù hợp với ước mơ và năng lực của bản thân.

Không một ai giỏi khi vừa mới sinh ra

Sau một quá trình trau dồi và rèn luyện, Nguyễn Đức Huy – học sinh lớp 12A4 Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) rất phấn khởi khi đã xuất sắc đạt được Giải 3 Giải toán trên máy tính cầm tay môn Vật Lý.

Theo Huy, để có kết quả này, em đã có một quá trình rèn luyện dài và đều đặn mỗi ngày. Đối với Huy, việc học như một thú vui, cũng để giải trí sau những áp lực của cuộc sống.

Đức Huy (trái) cùng bạn nhận giải trong kỳ thi học sinh học cấp Thành phố sau một thời gian dài nỗ lực ôn luyện.

Đức Huy (trái) cùng bạn nhận giải trong kỳ thi học sinh học cấp Thành phố sau một thời gian dài nỗ lực ôn luyện.

“Ước mơ của em là học ngành hàng không. Từ nhỏ, em đã ước mơ nghiên cứu về chiếc máy bay và có thể tự mình lái máy bay bay lên bầu trời. Trong suốt quá trình học tập, mặc dù có đôi lúc em tưởng chừng sẽ dừng ước mơ này lại để thực hiện một ngành khác vì một số khó khăn nhất định, nhưng cuối cùng, em vẫn cảm thấy năng lực học tập của em phù hợp để em có thể thực hiện được ước mơ này”, Huy chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, tại Chương trình Chắp cánh ước mơ, TS tâm lý Tô Nhi A, khẳng định, khoa học tâm lý và khoa học giáo dục chứng minh bạn giỏi điều gì thì tất nhiên bạn sẽ có chỉ số đam mê ở điều đó, nhưng khi bạn chỉ mê thì chưa chắc bạn giỏi.

Khi được hỏi về việc chọn nghề mình thích hay mình đam mê. Phần đông ý kiến của các bạn Trường THPT Lê Quý Đôn chọn theo ngành, theo nghề mà mình giỏi.

Học sinh của trường tham gia trò chơi cùng TS Tô Nhi A.

Học sinh của trường tham gia trò chơi cùng TS Tô Nhi A.

Bạn Nhật Huy – 12D4 Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, Huy sẽ chọn theo ngành, nghề mà bản thân cảm thấy giỏi.

“Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì việc giỏi đều có thể kiếm tiền. Bên cạnh đó, kiếm tiền được trên một lĩnh vực cũng góp phần khẳng định bản thân đối với tất cả mọi người, thể hiện được năng lực kiếm tiền dựa trên năng lực bản thân”, Huy chia sẻ.

Đồng ý với quan điểm của Nhật Huy, TS Tô Nhi A cho rằng, việc chọn ngành, nghề hoàn toàn khác xa với việc chọn người yêu.

“Bạn thích một người, bạn mê người đó. Sau đó bạn sẽ chứng minh năng lực để có thể biến người mình thích thành người yêu mình. Nhưng ở chọn ngành, chọn nghề, bắt buộc bạn phải có năng lực bản thân”, TS Tô Nhi A cho hay.

Nhật Huy – 12D4 Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ về việc sẽ chọn ngành, nghề theo năng lực chứ không chọn theo đam mê.

Nhật Huy – 12D4 Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ về việc sẽ chọn ngành, nghề theo năng lực chứ không chọn theo đam mê.

Nhận diện năng lực bản thân

Năng lực bản thân là một quá trình chứ không phải một sớm một chiều mà có thể nhìn nhận,TS Tô Nhi A cho biết, mỗi học sinh nên tự xem lại học bạ của bản thân bởi học bạ là thể hiện cả một quá trình.

Chương trình do Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp Báo Giáo dục và Thời đại, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức.

Chương trình do Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp Báo Giáo dục và Thời đại, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức.

Bên cạnh đó, xem lại bản thân thực sự bị thu hút bởi câu lạc bộ nào tại trường học để có thể xác định năng lực làm việc, xu hướng lao động của bản thân.

“Các bạn hãy nhớ, hiện nay có 5 hình thức xét tuyển đại học, không có bất cứ hình thức nào xét tuyển bằng đam mê. 5 hình thức đó đều dựa trên năng lực của mỗi học sinh. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp đi làm, doanh nghiệp sẽ tuyển dụng các bạn dựa trên năng lực”, TS Tô Nhi A nhấn mạnh.

Đồng hành cùng Chương trình Chắp cánh ước mơ, ThS Trương Quang Trị - Phó trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho rằng, việc xác định năng lực và nguồn lực của bản thân là điều rất cần thiết.

Cô Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn hỗ trợ học sinh trả lời thử thách trong chương trình.

Cô Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn hỗ trợ học sinh trả lời thử thách trong chương trình.

Theo ThS Trương Quang Trị, bản thân mỗi học sinh cần bớt nóng vội, phải biết khắc họa ước mơ, vẽ được chân dung ước mơ thì mới có thể đạt được điều đó. Nếu bản thân cảm thấy khó, có thể nhờ đến gia đình, bạn bè, thầy cô hoặc những tiền bối đi trước, những người có kiến thức, có trải nghiệm để cho bản thân những thông tin có giá trị.

Để xác định ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực, mỗi học sinh cần phải thu thập thông tin đầy đủ, lựa chọn dựa trên thông số năng lực của mình và để ý hoạt động bản thân để xác định năng lực của mình.

Các bạn học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn hào hứng tham gia Chương trình "Chắp cánh ước mơ" với chủ đề "Đánh thức giấc mơ của bạn".

Các bạn học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn hào hứng tham gia Chương trình "Chắp cánh ước mơ" với chủ đề "Đánh thức giấc mơ của bạn".

“Ai cũng có quyền ước mơ nhưng trên thực tế có ước mơ thật và ước mơ ảo. Ước mơ thật phải dựa trên năng lực, có mục tiêu rèn luyện để có năng lực đạt được ước mơ. Chỉ khi bản thân có nguồn lực và năng lực rõ ràng mới có thể biến những ước mơ thành sự thật”, ThS Trương Quang Trị lưu ý.

Dịp này, nhằm giúp các em có thêm hành trang, tự tin hơn trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành, chọn nghề, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng cho học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

ThS Trương Quang Trị - Phó trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn học sinh.

ThS Trương Quang Trị - Phó trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn học sinh.

Chương trình “Chắp cánh ước mơ” được thực hiện từ ngày 1/1/2024 đến 15/5/2024. Chuyên gia sẽ đến 40 trường THPT trên địa bàn TPHCM để thực hiện 6 chuyên đề gồm: Nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh; Tìm hiểu và phát triển đam mê của bản thân; Đánh thức giấc mơ của bạn; Ứng xử thông minh với mạng xã hội; Thích ứng và phòng tránh bạo lực tâm lý trên mạng; Kỹ năng thích ứng và học tập hiệu quả ở môi trường đại học.

Lâm Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/danh-thuc-giac-mo-chon-dieu-minh-gioi-hay-chon-dam-me-post683133.html