Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2021), ngày 29-4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc…

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh (Đồi không tên, thành phố Thủ Đức).

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đại biểu đã thắp hương tưởng nhớ và tri ân 14.500 Anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại đây.

Sau đó, đoàn đến viếng, dâng hoa, dâng hương tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có nhiều cống hiến to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Liên hợp quân sự được ví như "cánh quân thứ sáu", góp phần tích cực vào thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hai đơn vị đã được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Căn cứ Trại Davis - nơi đóng quân của hai đoàn ta trong sân bay Tân Sơn Nhất đã được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia trong hệ thống Di tích lịch sử Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đến nay, Bộ Ngoại giao đã trao tặng Kỷ niệm chương "Về thành tích đóng góp vào việc thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam" cho 781 chiến sĩ Trại Davis.

Tại cuộc gặp mặt, các cựu chiến binh ôn lại truyền thống vẻ vang, điểm lại những hoạt động của Ban Liên lạc trong thời gian qua, mong muốn Di tích Trại Davis tiếp tục được quan tâm, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của khách du lịch trong nước và quốc tế.

Nguyễn Lê - Năng Lực

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/997765/dang-huong-tuong-nho-chu-tich-ho-chi-minh-chu-tich-ton-duc-thang-va-cac-anh-hung-liet-si