Dâng hương kỷ niệm 76 năm Chiến thắng Tháp canh cầu Bà Kiên

Ngày 19-3, các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh Bình Dương; thành phố Tân Uyên dự lễ dâng hương kỷ niệm 76 năm Chiến thắng Tháp canh cầu Bà Kiên.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Chiến thắng Tháp canh cầu Bà Kiên diễn ra cách đây 76 năm (19-3-1948 - 19-3-2024). Trận đánh đã gây tiếng vang lớn, minh chứng cho lối đánh thông minh, mưu trí, dũng cảm và sáng tạo được xây dựng trên cơ sở lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của nhân dân trong công cuộc bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng dâng hưởng tại buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Từ thắng lợi này cùng phương châm “Lấy ít thắng nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông” đã mở đầu cho phong trào đánh sập tháp canh khắp chiến trường cả nước, là cơ sở hình thành một binh chủng mới của quân đội: Binh chủng Đặc công anh hùng. Chiến thắng Tháp canh cầu Bà Kiên ngày 19-3 được lấy làm ngày truyền thống của bộ đội đặc công…

Các đại biểu tham quan khu di tích. Ảnh: Nguyệt Hà

Để tưởng nhớ, ghi công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh Tháp canh cầu Bà Kiên, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tân Uyên đã tu bổ, phục hồi Di tích Chiến thắng Tháp canh cầu Bà Kiên với bia tưởng niệm khắc bức phù điêu 3 chiến sĩ du kích công đồn.

Bên trái khắc dòng chữ nơi Bác Hồ khen tặng dành cho chiến sĩ đặc công “Tân Uyên - Chiến khu Đ trở thành nơi khởi phát, thành quê hương cách đánh đặc công” gắn liền với tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công An. Đồng thời mở ra lối đánh đặc biệt tinh nhuệ của bộ đội đặc công anh hùng, như lời khen tặng và là truyền thống của bộ đội đặc công ngày nay: “Anh dũng tuyệt vời; mưu trí sáng tạo; đánh hiểm thắng lớn”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương, thành phố Tân Uyên cùng các đại biểu tham quan khu di tích vừa được trùng tu, phục hồi. Ảnh: Nguyệt Hà

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu di tích vừa được trùng tu, phục hồi - nơi giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ ngày nay.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/dang-huong-ky-niem-76-nam-chien-thang-thap-canh-cau-ba-kien-9a01a01/