Ngày 8-11, cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu lưỡng viện Quốc hội khóa 118 cùng hàng loạt vị trí thống đốc và chính quyền các bang. Mặc dù kết quả chính thức được công bố sau ngày bầu cử, nhưng những kịch bản có thể xảy ra đã được dự báo.
Ngày 8-11-2022, cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ, với việc đảng Cộng hòa muốn giành được đa số ghế tại Quốc hội nhằm làm tê liệt chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden trong 2 năm tới và mở đường cho cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Kết quả ban đầu tính đến thời điểm này cho thấy đảng Dân chủ hiện đang thất thế trước đảng Cộng hòa ở cả hai viện.
Ngày 8/11, cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Đây được coi như cuộc trưng cầu ý dân toàn liên bang đối với kết quả điều hành chính phủ của Tổng thống Joe Biden nói riêng và đảng Dân chủ nói chung trong gần 2 năm qua. Kết quả bầu cử cũng sẽ phát đi tín hiệu về đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ trong ít nhất 2 năm tới.
Thống đốc bang Florida Ron DeSantis thuộc Đảng Cộng hòa tái đắc cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8-11.
Nhiều cử tri Mỹ tiết lộ họ thất vọng với lạm phát ở mức 8,2% - mức cao nhất trong 40 năm.
Trong cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng với chính trường Mỹ, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 1/3 số ghế tại Thượng viện, cùng nhiều vị trí trong chính quyền địa phương sẽ được bầu lại.
Trong khi nhiều bang trên lục địa Mỹ vẫn tiếp tục bỏ phiếu, đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương đã công bố kết quả bầu cử vào sáng 9/11 theo giờ địa phương.
Dự báo kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ cho thấy kết quả sẽ tồi tệ đối với Tổng thống Joe Biden khi đảng Dân chủ dường như sắp mất quyền kiểm soát Quốc hội, iNews đưa tin.
Đảng viên đảng Dân chủ và Cộng hòa có những ưu tiên khác nhau trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ lần này.
Hàng triệu người Mỹ đã tập trung về các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ định đoạt cục diện chính trường nước này trong 2 năm tới.
Các điểm bỏ phiếu khắp nước Mỹ mở sáng 8/11 (giờ địa phương) trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn được coi là cuộc trưng cầu ý dân về hiệu quả hoạt động của đảng cầm quyền. Ðảng Dân chủ đối diện nguy cơ thất bại ở một số bang xanh truyền thống, còn phe Cộng hòa háo hức chờ đợi cơ hội tạo nên làn sóng đỏ.
Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể mang lại nhiều thay đổi đáng chú ý tới chính sách của Washington dưới thời ông Joe Biden trong hai năm tới.
Lần đầu tiên sau 30 năm, đảo Guam nằm trên Thái Bình Dương đã bầu chọn một nghị sĩ đảng Cộng hòa vào Hạ viện Mỹ.
Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ chính thức diễn ra hôm 8-11 với tâm điểm là cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khi cử tri sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ viện và 35/100 ghế thượng viện. Số liệu thống kê cho biết đã có hơn 42 triệu người đi bỏ phiếu sớm.