Đảng Cộng hòa bỏ xa đối thủ Dân chủ trong cuộc đua ở Hạ viện và đang dẫn trước ở Thượng viện dù cạnh tranh ở đây quyết liệt hơn.
Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ kịch tính đến mức khiến giới quan sát không rõ liệu Đảng Cộng hòa có giành được quyền kiểm soát quốc hội từ Đảng Dân chủ như dự đoán hay không
Đảng Cộng hòa tiếp tục nắm ưu thế ở Hạ viện Mỹ, trong khi bang Georgia nhiều khả năng sẽ phải tổ chức thêm vòng bầu cử vì hai thượng nghị sĩ không đạt 50% phiếu để chiến thắng.
Một số nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ sự thất vọng về kết quả bầu cử giữa kỳ: 'Chắc chắn không phải một làn sóng của đảng Cộng hòa', dù cuộc đua lưỡng viện chưa ngã ngũ.
Các cuộc thăm dò sớm cho thấy phụ nữ và cử tri da màu đã chuyển sang bầu cho Đảng Cộng hòa (Đảng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump).
Cuộc đua tới Thượng viện Mỹ đang ngày càng gay cấn hơn, với mỗi đảng đều giành được 48 ghế. Trong khi đó, tại Hạ viện, đảng Cộng hòa đang giành 198 ghế, còn đảng Dân chủ có 178 ghế.
VHO – Cứ tưởng 'sóng đỏ' Cộng hòa lấn lướt nhưng ít nhất cho đến thời điểm chiều nay 9.1 (theo giờ VN), cuộc chiến giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ diễn ra kịch tính hơn dự đoán. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bám đuổi nhau rất sát về số ghế giành được tại Hạ viện và Thượng viện.
Khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát quốc hội, cả hai đảng cũng 'lật' được ghế do đối thủ đang giữ ở một số điểm nóng.
Ngày 7/11, một ngày trước khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ chính thức diễn ra, đã có 42 triệu cử tri Mỹ hoàn tất bỏ phiếu sớm - theo kết quả khảo sát của một nhóm nghiên cứu bầu cử thuộc Đại học Florida. Sự quan tâm rất đáng chú ý dành cho cuộc bầu cử này từ cử tri Mỹ, một cách gián tiếp, tô đậm thêm những thách thức dành cho cả đảng Dân chủ đang cầm quyền lẫn Đảng Cộng hòa đối lập, cho dù kết quả ấn định chiến thắng nghiêng về bên nào.
Cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 của Mỹ diễn ra vào đúng thời điểm kinh tế Mỹ dễ bị tổn thương. Bởi vậy, mối quan tâm hàng đầu của hầu hết cử tri là các vấn đề về kinh tế và những lá phiếu quyết định rất có thể khá đơn giản, chỉ là ủng hộ một thông điệp kinh tế phù hợp.
Theo hãng tin CNN, tính đến 12 giờ ngày 9/11 (theo giờ Hà Nội), đảng Cộng hòa được dự đoán giành được 184 ghế trong Hạ viện 435 ghế, trong đó có 5 ghế trước đây do đảng Dân chủ nắm giữ, trong khi đảng Dân chủ giành được 153 ghế.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ được coi như cuộc trưng cầu ý dân toàn liên bang đối với kết quả điều hành chính phủ của đảng Dân chủ trong gần 2 năm qua.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ xác định liệu đảng Cộng hòa có thể giành quyền kiểm soát Quốc hội từ tay đảng Dân chủ hay không. Đồng thời, một số cuộc đua của các thống đốc có thể quyết định tương lai của các vấn đề như phá thai và quyền bỏ phiếu, đồng thời có khả năng định hình cuộc đua tổng thống vào năm 2024.
Đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ từ tay đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden, hãng tin Reuters nhận định dựa trên kết quả sơ bộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11.
Tính đến 10:48 sáng 11/9 (giờ VN), đảng Cộng hòa đang dẫn trước ở cả 3 mặt trận của cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ, gồm Hạ viện, Thượng viện và Thống đốc.