Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi bước vào nhiệm kỳ mới: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt

Sau hơn 2 ngày tổ chức, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội được khẳng định là Đại hội của 'Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt'.

Trong phiên bế mạc Đại hội sáng 12/9, Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo nhân sự được chỉ định giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quyết định số 2304-QĐNS/TW, ngày 06/9/2025 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 là đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đồng chí U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, công bố các quyết định chỉ định các đồng chí đồng chí giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trình bày diễn văn bế mạc Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trình bày diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội cũng đã báo cáo tổng ý kiến thảo luận tại các tổ góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội cũng trình bày một số nội dung chính của dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ngoài ra, Đại hội cũng tổ chức tham luận tại Đại hội; Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong đó, Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển; khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường được tăng cường. Phát triển văn hóa, xã hội, con người có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được triển khai tích cực. Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo cho nhiệm kỳ tới; đồng thời đề ra các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đề ra mục tiêu phát triển gồm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết các dân tộc; liên kết và phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất quyết nghị 16 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 07 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 05 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 02 chỉ tiêu về môi trường - đô thị, 02 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện những chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, Đại hội đã nhất trí thông qua 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ mới, Quảng Ngãi đề ra 5 mục tiêu trọng tâm là Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp nền tảng, thúc đẩy hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; Đẩy mạnh phát triển du lịch; phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển - đảo và Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Quang cảnh lễ bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh lễ bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt, 3 nhiệm vụ đột phá cũng được đề ra để tiếp tục phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung - Tây Nguyên. Cụ thể, Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để phát triển nhanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã, có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Tập trung cải cách hành chính, phát triển chính quyền số; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

“Với thành công của Đại hội, chúng ta có thể khẳng định, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I là Đại hội của “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”. Trong những ngày qua, từ trong nghị trường của Đại hội - nơi hội tụ trí tuệ của toàn Đảng bộ, đã lan tỏa sự đoàn kết, đổi mới và phát triển đến tất cả các địa phương trong tỉnh, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng ven biển đến những địa bàn miền núi biên giới xa xôi của tỉnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, người Quảng Ngãi ở ngoài tỉnh đã hướng về Đại hội, với niềm tin tưởng sấu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển đi lên của tỉnh trong thời gian đến”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Phúc Nguyên

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dang-bo-tinh-quang-ngai-buoc-vao-nhiem-ky-moi-quyet-tam-cao-no-luc-lon-hanh-dong-quyet-liet-732231.html