Dân vận khéo trong công tác tuyển quân
Thực hiện lời dạy của Bác "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn chú trọng tuyên truyền, vận động trong công tác tuyển quân nhằm bảo đảm “tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng”.
Mặc dù gia đình thuộc hộ nghèo, bố mất sớm, mẹ sức khỏe yếu, nhưng đảng viên trẻ Lương Ngọc Minh, sinh năm 2001, ở thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ sau khi được Ban Chỉ huy quân sự thị trấn động viên.
Qua các vòng sơ tuyển, khám tuyển, thẩm tra lý lịch, Minh đủ điều kiện và nhận lệnh nhập ngũ. Qua trò chuyện, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, tự hào của chàng thanh niên tuổi đôi mươi khi sắp trở thành chiến sĩ để được cống hiến trong môi trường quân đội.
Lương Ngọc Minh chia sẻ: “Mỗi việc làm, lời hỏi thăm và những món quà đều là nguồn động viên rất lớn, là hành trang, động lực giúp tôi phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với tình cảm và niềm tin yêu của mọi người”.
Xác định tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự quốc phòng địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường triển khai hiệu quả các biện pháp.
![Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Trù (Vĩnh Yên) và cán bộ thôn động viên thanh niên trước khi nhập ngũ. Ảnh: Dương Hà](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_07_589_51419437/1b0530d60998e0c6b989.jpg)
Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Trù (Vĩnh Yên) và cán bộ thôn động viên thanh niên trước khi nhập ngũ. Ảnh: Dương Hà
Đồng chí Đường Văn Huy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã cho biết: Những năm qua, công tác tuyển quân trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn do số lượng lớn thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự thường đi làm ăn xa và có công việc ổn định.
Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo tiến độ các bước trong việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thường xuyên bám sát cơ sở, vận động gia đình và thanh niên hiểu đúng các quy định của Nhà nước về thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Các hội, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, động viên thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được tạo điều kiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển kinh tế.
Nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, địa phương gặp mặt, tặng quà, tạo được sự đồng thuận của người dân, thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.
Đến nay, địa phương cơ bản chốt danh sách thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và tích cực triển khai các hoạt động thăm hỏi gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ. Qua đó, động viên, hỗ trợ kịp thời, nhất là đối với các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức, giúp thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.
Trung bình mỗi năm, tỉnh có hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ. Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân đảm bảo chất lượng, số lượng theo kế hoạch, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, LLVT tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống trị trong công tác tuyển quân.
Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu, coi đó là mấu chốt tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Các cơ quan quân sự địa phương phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, đồng thời, nắm chắc tình hình tư tưởng, tình trạng sức khỏe, diễn biến tâm lý cũng như hoàn cảnh gia đình của thanh niên, có kế hoạch giúp đỡ, nhất là đối với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, để họ yên tâm lên đường nhập ngũ.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, chất lượng tân binh ngày càng nâng cao. Qua khám tuyển, toàn tỉnh có hơn 65% thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2; hơn 13% thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.
Tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt hơn 65%. Có 408 thanh niên thuộc diện nhập ngũ được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển Đảng, chiếm hơn 20%. Trong đó, có nhiều thanh niên đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, lựa chọn giới thiệu và làm hồ sơ kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ.