'Dân vân khéo thì việc gì cũng thành công'

PTĐT - Nhắc đến chị Nguyễn Thị Kim Thanh – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ của khu 22 xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba nhiều người dân ở đây đều biết. Chị sinh ra trong một gia đình có 4 chị em gái...

PTĐT - Nhắc đến chị Nguyễn Thị Kim Thanh – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ của khu 22 xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba nhiều người dân ở đây đều biết. Chị sinh ra trong một gia đình có 4 chị em gái, bố từng tham gia quân ngũ năm 1966 ở chiến trường B, mẹ là nông dân thuần thúy. Là con thứ 2 trong gia đình, sau 34 năm làm giáo viên THCS chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cuối năm 2016 chị được nghỉ chế độ.
Trở về cuộc sống đời thường, sống với bà con nhân dân trong khu dân cư, chị Thanh được hội viên tín nhiệm bầu làm chi hội hội trưởng chi hội phụ nữ. Mặc dù đã ở tuổi 59, song chị vẫn mang tác phong nhanh nhẹ, hoạt bát và khéo léo. Lúc đầu nhận nhiệm vụ chị cũng băn khoăn bởi chi hội có 81 hội viên tuổi đời không đồng đều, số chị em phụ nữ đi làm ăn xa đông… vấn đề đặt ra là làm sao các chị em hội viên tin tưởng mình. Và chị suy nghĩ: “Muốn người dân đồng thuận, thì phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ để giải quyết công việc, có như vậy người dân mới tin và ủng hộ”.Trong quá trình công tác chị luôn không ngừng học hỏi và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong ban công tác mặt trận của khu dân cư, các đồng chí trong ban chấp hành Hội LHPN xã, ban chi ủy của khu và những cán bộ phụ nữ đi trước. Chị luôn là người đứng đầu trong các cuộc vận động, tìm hướng đi mới, cách làm hay, nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng khắc phục những bỡ ngỡ ban đầu nên chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ, chị luôn tuyên truyền vận động chị em hội viên và quần chúng phụ nữ trong khu dân cư chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Xây dựng quỹ tiết kiệm theo dương Bác”, mỗi chị em đóng chân quỹ là 500.000 đồng. Số tiền thu về được hơn 40 triệu đồng giúp đỡ gia đình những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chị còn tham gia vận động hội viên phụ nữ hiến đất dọc đường liên xóm với diện tích 275m2, vận động chị em ủng hộ ngày công và ủng hội tiền mặt để làm đường bê tông liên xóm với chiều dài là 0.5km. Xây dựng 2 tuyến đường do chi hội phụ nữ quản lý thường xuyên tổ chức cho chị em ra quân dọn dẹp vệ sinh và trồng mới một tuyến đường hoa.Với những hình thức tuyên truyền vận động phong phú nên 81/81 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chị Thanh cùng các ban, ngành, đoàn thể trong khu dân cư thực hiện tốt công tác giúp đỡ hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo; phối hợp thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách; vận dộng hội viên ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện, chống dịch Covid-19, hỗ trợ ngày công lao động cho hội viên phụ nữ ốm đau và vận động ủng hộ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, quỹ khởi nghiệp thu hút 100% hội viên phụ nữ tham gia.Bằng nhiều hình thức dân vận khéo, chị Thanh còn là cán bộ hội tâm huyết với phong trào luôn nắm bắt hoàn cảnh của từng hội viên để chị em thực sự coi tổ chức hội là mái nhà chung ấm áp, từ đó có ý thức gìn giữ và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Chị Thanh còn cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể hòa giải nhiều vụ tranh giành đất đai, mâu thuẫn trong khu dân cư, mâu thuẫn vợ chồng. Hiện nay chi hội phụ nữ khu 22 xã Hanh Cù luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của chi hội và đạt được nhiều thành tích trong các phong trào của hội cấp trên phát động. Cá nhân chị Thanh nhiều năm liền đạt được danh hiệu chi hội trường chi hội phụ nữ xuất sắc, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những nỗ lực, cố gắng của chị Thanh, tin tưởng rằng chị sẽ có những cách làm hay hơn nữa để đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Chị thực sự xứng đáng là tấm gương “Dân vận khéo” để mọi người học hỏi, là minh chứng cho câu nói của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Nguyễn Thị Thu Hường (xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba)

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202008/dan-van-kheo-thi-viec-gi-cung-thanh-cong-172593