Dân là gốc, dân vững Đảng bền (bài 3)

Bài 3: Xây nền tư tưởng vững từ “cội rễ”

Bài 2: Điểm tựa của dân, thế trận của Đảng

ĐBP - Sau những vụ việc phức tạp từng xảy ra tại Điện Biên, thực tiễn đặt ra yêu cầu: Muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ “cội rễ” là nhân dân. Bởi mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch suy cho cùng nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Khi niềm tin bị lung lay, những luận điệu xuyên tạc sẽ có cơ hội len lỏi; ngược lại, khi người dân hiểu Đảng, tin Đảng thì sẽ trở thành lá chắn vững chắc giữ ổn định từ cơ sở.

“Ngọn đèn” dẫn lối

Ở bản làng vùng cao, người có uy tín được ví như những “ngọn đèn” âm thầm giữ lửa niềm tin trong cộng đồng. Họ không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân mà còn kiên trì cảm hóa, giúp những người từng lầm đường, bị lôi kéo bởi tà đạo, luận điệu sai trái tìm lại cuộc sống bình yên và trở thành “cánh tay” của Đảng.

Anh Thào A Da, bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè là minh chứng. Năm 2011, anh bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia “Vương quốc Mông”. Những lời hứa hẹn mơ hồ về một “cuộc sống tốt đẹp” từng khiến anh đánh đổi cả sự ổn định của bản thân và gia đình. Nhưng chính trong quãng thời gian tưởng như bế tắc ấy, sự xuất hiện của cán bộ, người uy tín đã khiến anh thức tỉnh. Anh quyết định từ bỏ những ảo vọng để làm lại cuộc đời. Từ một người lầm lỡ, anh trở thành tấm gương điển hình trong lao động sản xuất của bản, xã. Đặc biệt, chính sự năng nổ, nhiệt tình của anh đã được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản và được công nhận là người có uy tín.

Trưởng bản Thào A Da tâm sự: “Ngày trước tôi thiếu hiểu biết nên bị kẻ xấu lôi kéo, tin vào những điều không có thật. Sau này được cán bộ, người có uy tín trong bản kiên trì giải thích, tôi mới hiểu chỉ có chăm chỉ làm ăn, tin vào Đảng, Nhà nước thì cuộc sống mới ổn định. Giờ tôi muốn dùng chính câu chuyện của bản thân để vận động bà con không nghe theo luận điệu sai trái, cùng nhau giữ bình yên bản làng”.

Từ người từng nghe theo kẻ xấu lập “Vương quốc Mông”, anh Vàng A Khá trở thành Bí thư Chi bộ bản Đoàn Kết, hạt nhân đoàn kết ở cơ sở. Trong ảnh: Anh Khá (ngoài cùng bên phải) họp chi bộ rà soát hộ vay vốn.

Từ người từng nghe theo kẻ xấu lập “Vương quốc Mông”, anh Vàng A Khá trở thành Bí thư Chi bộ bản Đoàn Kết, hạt nhân đoàn kết ở cơ sở. Trong ảnh: Anh Khá (ngoài cùng bên phải) họp chi bộ rà soát hộ vay vốn.

Cũng là hành trình trở về nhiều day dứt, câu chuyện của anh Vàng A Khá, bản Đoàn Kết, xã Mường Toong khiến nhiều người suy ngẫm. Anh từng tham gia hoạt động lập “Vương quốc Mông”. Được cán bộ, người uy tín tuyên truyền, vận động, năm 2016 anh từ bỏ tà đạo, tập trung phát triển kinh tế, gây dựng lại niềm tin với bà con. Năm 2017, anh được kết nạp Đảng và sau này trở thành Bí thư Chi bộ bản Đoàn Kết, là hạt nhân đoàn kết ở cơ sở, tích cực vận động nhân dân không nghe theo luận điệu sai trái, cùng nhau xây dựng bản no ấm.

Những câu chuyện ở Nậm Kè, Mường Toong cho thấy sức ảnh hưởng lớn của người uy tín ở cơ sở. Ở vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, tiếng nói của người uy tín có sức thuyết phục hơn bất kỳ khẩu hiệu tuyên truyền nào.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.307 người có uy tín. Trong đó, nhiều nhất là đồng bào dân tộc Mông 559 người, Thái 546 người... Họ là già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng dòng họ hay đơn giản là người sống mẫu mực, được bà con kính trọng, tin tưởng. Minh chứng cho vai trò của người có uy tín, ngày 14/5/2026, tại chương trình gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại Thái Nguyên, Điện Biên có 5 người có uy tín tham dự. Đây là sự ghi nhận đối với những cá nhân tiêu biểu góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết và xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.

Theo ông Thái Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đa số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy tốt vai trò, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Với tinh thần trách nhiệm, họ còn kịp thời phát hiện, báo tin cho cấp ủy, chính quyền, góp phần ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh biên giới và thực hiện hiệu quả quy ước thôn, bản. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có uy tín.

Trong năm 2025, toàn tỉnh đã cấp 29.967 tờ báo cho người uy tín. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho 100% người uy tín nhân dịp tết. Đồng thời mở 7 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 752 người uy tín...

Từ những “ngọn đèn” ấy, niềm tin nơi bản làng vùng cao không chỉ được giữ vững mà còn được thắp sáng lan tỏa, góp phần xây dựng biên cương Điện Biên ngày càng bình yên, vững mạnh.

Giữ “cội rễ” từ việc làm thiết thực

“Lấy dân làm gốc” là tư tưởng xuyên suốt trong mọi giai đoạn cách mạng của Đảng. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc đổi mới hôm nay, sức mạnh của Đảng luôn bắt nguồn từ sự đồng lòng, tin tưởng của nhân dân. Tại Điện Biên, tư tưởng ấy được thể hiện rõ trong từng chương trình phát triển kinh tế - xã hội, từng mô hình dân vận ở cơ sở.

Tư tưởng “lấy dân làm gốc” không dừng lại ở chủ trương, nghị quyết mà được cụ thể hóa bằng từng con đường mở mới, từng mái nhà dựng lên, từng công trình nước sạch, trường học, điện thắp sáng bản làng. Nổi bật là Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Từ nghị quyết ấy, hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm cơ hội đổi thay cuộc sống. Toàn tỉnh có 2.423 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề; hơn 22.000 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt; trên 2.100 hộ được hỗ trợ làm nhà ở. Gần 900 dự án đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo được triển khai; gần 400.000 lượt hộ được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Hơn 1.200 công trình thiết yếu được đầu tư đến tận thôn, bản. Nhờ đó, khoảng 66.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 23,32%, cận nghèo gần 17%. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội mà cho thấy sự hiện diện cụ thể, gần gũi của Đảng trong đời sống nhân dân.

Sự đổi thay không chỉ đo bằng những con số giảm nghèo mà còn cảm nhận bằng niềm tin đang dần được vun đắp nơi bản làng. Ở Na Son, một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, sự đổi thay hiện rõ trên từng con đường, nếp nhà và trong ánh mắt người dân. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Na Son cho biết: “Nhờ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, đời sống người dân từng bước được cải thiện; đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học được đầu tư đồng bộ. Khi cuộc sống ổn định, người dân thêm tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng khối đoàn kết ở cơ sở”.

Chăm lo cho dân không chỉ là giúp người dân có cái ăn, cái mặc mà còn giúp đồng bào có thêm tri thức để tự bảo vệ mình trước những thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc. Ở những nơi dân trí còn hạn chế, ít được tiếp cận thông tin chính thống, tin giả rất dễ len lỏi vào đời sống. Vì vậy, nâng cao dân trí, phổ biến pháp luật, xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao cũng chính là cách giữ vững “trận địa lòng dân” từ gốc rễ.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã tổ chức 175 lớp xóa mù chữ cho trên 4.000 học viên, đạt tỷ lệ 100% hoàn thành chương trình. Theo bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, những lớp học chữ nơi vùng cao giúp người dân biết đọc, biết viết, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi đồng bào biết chữ, kiến thức mở mang, nhận thức dần thay đổi; người dân biết chọn lọc thông tin, không dễ tin theo những lời kích động, mê hoặc.

Thực tế cho thấy ở đâu đời sống nhân dân được chăm lo, ở đó niềm tin với Đảng được bồi đắp; ở đâu dân hiểu, dân tin và dân đồng thuận, ở đó nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững từ gốc rễ. Vì vậy, cùng với phát triển kinh tế, việc nâng cao dân trí, phổ biến pháp luật, xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thông tin xấu độc ngày càng len lỏi vào vùng sâu, vùng xa.

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng ở vùng cao Điện Biên vì thế không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền hay đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, mà trước hết là chăm lo cho dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mỗi ngày. Khi lòng dân yên, đời sống ổn định, người dân tin Đảng, hiểu Đảng và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, thì mọi âm mưu chia rẽ, kích động sẽ không còn “đất sống” nơi phên giậu cực Tây của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Văn Tâm

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/dan-la-goc-dan-vung-dang-ben-bai-3