Đàm Thủy đổi mới và phát triển từ phong trào Thi đua yêu nước
Trong 5 năm qua (2020 - 2025), các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước ở xã Đàm Thủy lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Từ xây dựng nông thôn mới, chăm lo người nghèo, bảo vệ an ninh biên giới, đến phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi luôn in đậm dấu ấn của tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt khó vươn lên. Những kết quả đó khẳng định vai trò quan trọng của PTTĐ yêu nước, đồng thời, mở ra những định hướng mới cho chặng đường 2025 - 2030.
Thành tựu từ phong trào - Động lực phát triển bền vững
Từ năm 2021 đến nay, các PTTĐ yêu nước ở xã Đàm Thủy được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành hoạt động thường xuyên, với 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động được học tập đầy đủ các nghị quyết của Trung ương; 80% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện, góp phần nâng cao tác phong công tác và ý thức nêu gương trong cộng đồng.
Trong xây dựng nông thôn mới, tinh thần đoàn kết của nhân dân được phát huy mạnh mẽ. Người dân tự nguyện hiến gần 1.950 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, hơn 11.600 m2 đất mở rộng đường nông thôn, đồng thời đóng góp 605 ngày công lao động. Chỉ riêng trong đợt phát động 90 ngày đêm về đích nông thôn mới, bà con cùng doanh nghiệp đã quyên góp được trên 374 triệu đồng; Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” thu được hơn 1,06 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng để hoàn thiện hạ tầng và nâng cao đời sống. Tinh thần “tương thân tương ái” tiếp tục lan tỏa qua phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng; các mô hình “Camera an ninh”, “Bóng đèn an ninh” phát huy hiệu quả, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Công an xã khen thưởng 21 tập thể, 60 cá nhân tiêu biểu. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” diễn ra thường xuyên, nền nếp. Xã tổ chức 368 lượt tuần tra đường biên, 34 lần phát quang mốc giới với sự tham gia của hàng nghìn lượt người dân. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó có 5 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”.

Mô hình kinh doanh lưu trú Homestay đem lại hiệu quả kinh tế từ thế mạnh địa phương.
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” phát huy hiệu quả, trở thành động lực quan trọng trong giảm nghèo bền vững. Toàn xã hiện có 433 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 21 hộ đạt cấp huyện (cũ) và 1 hộ được công nhận cấp tỉnh, những điển hình tiên tiến đã và đang góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển vững chắc, từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Các PTTĐ được tổ chức thường xuyên, có chiều sâu, nhiều mô hình sáng tạo ra đời, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình được triển khai nghiêm túc, công khai, dân chủ, tạo động lực thi đua mới trong cộng đồng. PTTĐ yêu nước tại xã đã và đang khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy phát triển địa phương, hệ thống chính trị được củng cố, nhiều gương điển hình trở thành hạt nhân tiên phong trong mọi lĩnh vực. Chỉ tính riêng trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, UBND xã khen thưởng 75 tập thể, 225 cá nhân.
Quyết tâm từ phong trào thi đua đến hành động cụ thể
Bước vào giai đoạn mới, xã Đàm Thủy xác định tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là phát động PTTĐ yêu nước gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030. Từ đó, xây dựng các tiêu chí thi đua sát thực tế từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Xác định công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trọng tâm là hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã đề ra, trong đó chú trọng đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khuyến khích những sáng kiến cải tiến có giá trị thực tiễn.
Xã Đàm Thủy hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Các PTTĐ được tổ chức theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tế của địa phương, lấy người lao động làm trung tâm, khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến của từng cá nhân, tập thể. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, đánh giá, lựa chọn điển hình sẽ được đẩy mạnh, bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng. Công tác khen thưởng được đổi mới theo hướng kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo động lực để nhân rộng những nhân tố tích cực trong cộng đồng. Việc tuyên truyền, giới thiệu và lan tỏa gương điển hình tiên tiến sẽ được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần bồi dưỡng và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu.
Với phương châm “Thi đua gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xã Đàm Thủy quyết tâm tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng văn hóa thi đua rộng khắp, khích lệ sự đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm trong toàn xã hội. Qua đó, địa phương phấn đấu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành xã nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.