Ngày 30/3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đang ở thăm Nga, đã có cuộc gặp với các quan chức nước chủ nhà để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) năm 2015.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 29/3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị các nhà ngoại giao cấp cao từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria nhằm thúc đẩy Damascus và Ankara xích lại gần nhau hơn.
Nhằm thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xích lại gần nhau, Iran sẽ tổ chức một hội nghị ở cấp thứ trưởng ngoại giao bao gồm Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria để xác định một khuôn khổ đối thoại chung.
Ngoại trưởng Abdollahian lưu ý rằng quan hệ Nga-Iran đang đi trên 'con đường đúng đắn' và được cải thiện, bày tỏ hy vọng rằng hợp tác song phương trong các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục thuận lợi.
Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng nước này Hossein Amir-Abdollahian đã đến thủ đô Moskva của Nga trong chuyến thăm chính thức vào cuối ngày 28/3 theo giờ địa phương (sáng 29/3, giờ Việt Nam).
Trên ứng dụng Telegram, Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian đã đến thủ đô Moscow của Nga trong chuyến thăm chính thức vào cuối ngày 28/3.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố nước này đã đạt một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ. Tuy nhiên, Washington đã thẳng thừng bác bỏ phát biểu này.
Ngày 7/3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố, nước này sẽ kiên định con đường ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.
Iran đã bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Iran là tuân thủ giới hạn đỏ, bảo vệ lợi ích quốc gia và đạt một thỏa thuận có thể chấp nhận với tất cả các bên.
Kể từ tháng 9/2022, các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ở Iran, 4 trong số những người tham gia đã bị tử hình và khi cựu Thứ trưởng Quốc phòng của nước này, ông Alireza Akbari, người mang cả quốc tịch Iran và Anh, bị treo cổ vì tội gián điệp, London đã tuyên bố xem xét lại quan điểm của mình đối với Thỏa thuận hạt nhân Iran.
Một quan chức hàng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, Iran hiện có thể tạo ra đủ nhiên liệu phân hạch để chế tạo một quả bom hạt nhân trong 'khoảng 12 ngày'.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã hội đàm với người đồng cấp Iraq để thảo luận về các cuộc đàm phán đang bế tắc giữa Iran và Saudi Arbia nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực.
Theo hãng tin Reuters, Chính phủ Anh ngày 20/2 đã bổ sung thêm 8 cá nhân và thực thể mới vào danh sách trừng phạt do có liên hệ với Iran.
Ngày 20/2, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt vòng trừng phạt thứ 6 đối với Iran.
Ngày 20/2, giá đồng rial của Iran đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh giới phân tích thị trường chưa nhận thấy dấu hiệu Mỹ sẽ chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.
Ngày 16/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này, coi đây là một phần không thể thiếu trong thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) hiện đang đình trệ.
Ngày 15/2, kênh tin tức NBC News (Mỹ) đưa tin nước này và Iran đang thảo luận khả năng trao trả tù nhân với Anh và Qatar đóng vai trò trung gian.
Ngày 15/2, NBC News đưa tin Mỹ và Iran đang thảo luận gián tiếp về khả năng trao trả tù nhân, với các trung gian Anh và Qatar.
Các nhà đàm phán đang nghiêng về công thức năm 2021, theo đó Mỹ sẽ cam kết gỡ bỏ phong tỏa hàng tỷ USD trong các tài khoản của Iran ở Hàn Quốc để đổi lấy việc trả tự do cho những người Mỹ bị giam giữ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh Iran sẽ nghiêm túc đánh giá những nỗ lực của Iraq nếu nước này muốn đóng vai trò giúp đỡ các cuộc đàm phán hạt nhân đi đến thành quả cuối cùng.
Các hoạt động 'ngoại giao tích cực' đang diễn ra thông qua nhiều kênh đối thoại, nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa Iran với Nhóm P5+1.
Israel thích các biện pháp trừng phạt và đe dọa quân sự hơn bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với CNN.
Ngày 29/1, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết, nước này đã nhận được thông điệp của các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bao gồm cả Mỹ, thông qua Qatar.
Iran và các bên tham gia ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn duy trì trao đổi thông điệp thông qua các kênh khác nhau, dù rằng không có các cuộc đàm phán chính thức.
Iran và các bên tham gia ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn duy trì trao đổi thông điệp thông qua các kênh khác nhau, dù rằng không có các cuộc đàm phán chính thức.
Đại sứ Iran nhấn mạnh: 'Iran luôn khẳng định sẵn sàng ký kết một thỏa thuận tốt và ổn định. Nếu Mỹ thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ... chúng tôi sẽ đạt được các điều kiện ổn định về thỏa thuận.'
Quan chức Iran cho rằng việc đạt được thỏa thuận là quá trình song phương, đồng thời lưu ý 'Mỹ là nước đã vi phạm cam kết theo thỏa thuận hạt nhân và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.'
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani ngày 2-1 đề cập vấn đề kết thúc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), nhấn mạnh 'bóng đang ở phần sân của phương Tây'.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani ngày 2/1 đề cập vấn đề kết thúc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), nhấn mạnh 'bóng đang ở phần sân của phương Tây'.
Tehran khẳng định sẽ 'hoan nghênh bất kỳ bước đi tích cực nào được thực hiện cho quan hệ Iran-Ai Cập'.
Ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna cho rằng Đức đang đánh giá thấp nguy cơ mất kiểm soát leo thang nếu các cuộc đàm phán khôi phục Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran kết thúc thất bại.
Ngoại trưởng Nga Lavrov nêu rõ: 'JCPOA không có giải pháp thay thế nào hợp lý. Chúng tôi coi việc suy đoán về 'kế hoạch B' và các lựa chọn không thể chấp nhận khác là hành vi vô trách nhiệm.'
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 28/12 cho biết nước này vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, nhưng tình hình có thể khác đi nếu phương Tây không thay đổi hành vi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani khẳng định, 'cánh cửa đàm phán' nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn mở từ phía Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani, nhấn mạnh dự thảo thỏa thuận nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã sẵn sàng để ký kết và về cơ bản 'bóng đang ở bên sân của Mỹ.'
Trong tuyên bố chung công bố ngày 20/12, nhóm chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran đang góp phần gây phương hại cho môi trường và ngăn cản người dân Iran được hưởng đầy đủ các quyền về sức khỏe và đời sống.
Trong video được quay từ tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng thỏa thuận hạt nhân Iran 'đã chết'.
Một đoạn video được công bố vào ngày 20/12 cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận thỏa thuận đa quốc gia nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran đã 'chết'.
Theo Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, EU phải giữ liên lạc cởi mở và khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran trên cơ sở của các cuộc đàm phán ở Vienna.
Ngoại trưởng Iran và nhà đàm phán hạt nhân đã gặp Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell và Đặc phái viên EU trước thềm một hội nghị khu vực do Jordan tổ chức.
Nga cho rằng các tuyên bố của Mỹ ở nước ngoài đang tạo ra những nghi ngờ về cam kết của Mỹ với thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn đang có dấu hiệu phục hồi tốt.
Mỹ được cho là dự định tập trung vào cáo buộc Iran gửi vũ khí cho Nga và các cuộc biểu tình đang diễn ra ở nước này, thay vì thỏa thuận hạt nhân.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 (có tên chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA) vẫn đang được nỗ lực triển khai.
Iran đã tiếp tục phát triển khả năng quân sự của mình trong bối cảnh bất ổn và các cuộc đàm phán bị đình trệ về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Ngoại trưởng Iran cho biết mặc dù Mỹ tiếp tục trao đổi các thông điệp với Iran nhưng đồng thời 'tìm cách gây sức ép chính trị cũng như tâm lý và muốn có được những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán.'
Liên minh châu Âu (EU) vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với 11 cá nhân, 4 thực thể và một số quan chức cảnh sát địa phương ở Iran liên quan đến các vấn đề nội bộ của nước này.
Ngày 17/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho rằng các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Tehran là quyết định không mang tính xây dựng.