Đảm bảo nguồn thu để duy tu, tôn tạo di tích cấp quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn

Kể từ khi được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt, danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) càng thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, để phát huy được hiệu quả về kinh tế, văn hóa… của khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đòi hỏi phải có sự quan tâm hơn nữa từ chính quyền các cấp trong việc đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện việc duy tu, tôn tạo... Trước thực tế đó, HĐND, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương trích 20% từ nguồn thu của khách tham quan cho Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn thực hiện việc duy tu, tôn tạo, sửa chữa thường xuyên.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị phản biện.

Liên quan đến chủ trương này, mới đây, tại hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016 của HĐND TP về quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, ông Trần Văn Nam- Phó Chủ tịch không chuyên trách, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Môi trường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho rằng, hiện tại, Đà Nẵng đang thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị nên việc nộp 100% số thu vào ngân sách không còn phù hợp. Vì thế, việc quản lý, sử dụng nguồn thu nên để lại 20% trong tổng số phí tham quan thu được cho Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn được chi cho công tác duy tu, tôn tạo, sửa chữa thường xuyên, còn lại 80% nộp vào ngân sách thành phố là đúng với quy định. Ngoài ra, hằng năm UBND quận Ngũ Hành Sơn lập danh mục đầu tư, sửa chữa các hạng mục có quy mô lớn mang tính chất đầu tư báo cáo UBND thành phố có kế hoạch bố trí vốn chi đầu tư phát triển trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách. Ông Bùi Văn Tiếng-Phó Chủ tịch không chuyên trách, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa-Xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP, nêu quan điểm: Tôi nhất trí với việc UBND thành phố trình HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016 quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Vì Đà Nẵng đang thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù nên nhất thiết phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp và việc bổ sung quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu phí tham quan, trong đó xác định tỷ lệ phần trăm để lại cho Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đảm bảo kinh phí duy tu, tôn tạo, sửa chữa thường xuyên khu danh thắng Ngũ Hành Sơn là cần thiết...

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn tổ chức hằng năm thu hút đông đảo phật tử, người dân Đà Nẵng và du khách thập phương.

Đồng tình với các quan điểm trên, theo ông Lê Ngọc Nhất - Phó ban Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn từ lâu đã trở thành là biểu tượng văn hóa của thành phố Đà Nẵng. Trước đây, Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn thực hiện thu phí tham quan, nộp 100% số thu vào ngân sách quận. UBND quận Ngũ Hành Sơn quản lý, sử dụng nguồn thu phí để phân bổ chi hoạt động thường xuyên của Ban quản lý và ưu tiên bố trí kinh phí để duy tu, tôn tạo và đầu tư phát triển khu danh thắng. Tuy nhiên, những quy định trước đây không còn phù hợp với việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng. Do đó, việc xác định tỷ lệ % để lại cho Ban Quản lý Di tích nhằm đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, thực hiện duy tu, tôn tạo, sửa chữa các hạng mục trong khu Danh thắng là một chủ trương đúng đắn.

Một số ý kiến khác bổ sung thêm, ngoài việc quy định rõ Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn được để lại 20% trong tổng số phí tham quan thu được để chi cho công tác duy tu, tôn tạo, sửa chữa thường xuyên còn phải làm rõ mức chi hoạt động hàng năm của Ban quản lý; và UBND quận Ngũ Hành Sơn có trách nhiệm lập kế hoạch, chịu trách nhiệm, chỉ đạo sử dụng nguồn kinh phí 20% trích để lại sao cho hiệu quả, đảm bảo việc sử dụng kinh phí được phân bổ tiết kiệm, đúng mục đích.
Hy vọng, với hạn mức 20% trong tổng số phí tham quan thu được để lại cho Ban Quản lý, di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn sẽ được tôn tạo, tu bổ kịp thời để trở thành điểm tham quan hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với Đà Nẵng nói chung, danh thắng Ngũ Hành Sơn nói riêng.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dam-bao-nguon-thu-de-duy-tu-ton-tao-di-tich-cap-quoc-gia-dac-biet-danh-thang-ngu-hanh-son-post262827.html