Đảm bảo chế độ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, quán triệt sâu sắc phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, qua 10 năm triển khai (2014 - 2023), thành phố Cần Thơ đã tìm kiếm, quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ đưa về các nghĩa trang liệt sĩ, hoặc bàn giao cho thân nhân đưa về gia đình truy điệu, an táng chu đáo, tạo được sự hài lòng, trân trọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố luôn tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo 515 thành phố triển khai, tổ chức bảo đảm về chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Theo đó, mức chi tiền hỗ trợ cho người cung cấp thông tin chính xác về mộ liệt sĩ được nâng lên. Cụ thể, người cung cấp thông tin giúp tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ được bồi dưỡng 3 triệu đồng (tăng 1 triệu đồng so với Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); mức 5 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 2 - 5 hài cốt liệt sĩ; mức 10 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 6 hài cốt liệt sĩ trở lên.

Mức chi cho Lễ đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ cũng tăng lên, tối đa không quá 40 triệu đồng đối với cấp tỉnh và 15 triệu đồng đối với cấp huyện. Theo Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC ngày 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTG ngày 6/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, mức chi lễ đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ là 20 triệu đồng đối với cấp tỉnh và 10 triệu đồng đối với cấp huyện.

Theo Đại tá Trần Quốc Khởi, quá trình triển khai, tổ chức thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới còn gặp không ít khó khăn như: nhân chứng biết thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít. Số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập và số lượng liệt sĩ thiếu thông tin cần phải xác định còn lớn. Hồ sơ, danh sách liệt sĩ quản lý, lưu trữ còn nhiều bất cập chưa được bổ sung đầy đủ. Sự phát triển kinh tế - xã hội và tác động của thiên nhiên làm thay đổi địa hình nhiều so với trước, làm cho công tác tìm kiếm, quy tập gặp khó khăn hơn.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng, các lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đạt được trong 10 năm qua, thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Hồ Minh Phương cũng nêu rõ một số khó khăn đối với lực lượng làm nhiệm vụ như việc thực hiện và công tác bảo đảm chế độ, chính sách có lúc chưa kịp thời. Một số trang bị, phương tiện sử dụng quá lâu, hiện đã xuống cấp, hư hỏng phải sửa chữa nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Mức hỗ trợ tiền công hằng ngày hiện thấp hơn ngày công lao động phổ thông. Một số chế độ, chính sách cho các đối tượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước chưa phù hợp với tình hình hiện nay.

Lãnh đạo Quân khu 9 đề nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần làm tốt công tác đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia, nhất là triển khai chế độ tiền lương theo vị trí việc làm khi cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Ngoài ra, cần xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần kiên trì thực hiện thường xuyên, lâu dài.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ do cơ quan, đơn vị, địa phương đang quản lý và mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang; thu thập, kết nối, xử lý thông tin, tập trung xác định khu vực còn mộ để lập bản đồ tìm kiếm, phục vụ hiệu quả cho công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức truy điệu, an táng theo nghi thức trang nghiêm đối với hài cốt liệt sĩ sau khi tìm được.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dam-bao-che-do-cho-luc-luong-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-20240328142359803.htm