Đắk Mil cần thêm công trình, dự án thủy lợi để chống hạn

Huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cần đầu tư, nâng cấp nhiều công trình, dự án thủy lợi lớn để phục vụ sản xuất và phòng, chống hạn hán.

Đắk Mil là huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Đắk Nông. Cùng với Cư Jút và Krông Nô, Đắk Mil là địa phương thường xuyên xảy ra hạn hán trong nhiều năm gần đây.

Trên địa bàn huyện Đắk Mil hiện có khoảng trên 35.000ha cây công nghiệp lâu năm. Diện tích lúa nước của huyện khoảng trên 1.100ha, trong đó có khoảng 710ha chuyên canh. Đây là những diện tích có nhu cầu nước tưới lớn.

Nhiều công trình thủy lợi (Trong ảnh là hồ Đội 1, xã Thuận An) tại Đắk Mil bị bồi lắng nhiều năm không được nạo vét nên dung tích chứa giảm đáng kể

Nhiều công trình thủy lợi (Trong ảnh là hồ Đội 1, xã Thuận An) tại Đắk Mil bị bồi lắng nhiều năm không được nạo vét nên dung tích chứa giảm đáng kể

Toàn huyện Đắk Mil hiện có 46 công trình thủy lợi, trong đó có 42 hồ chứa, 3 đập dâng và 1 trạm bơm. Tổng dung tích thiết kế cho 39 công trình hồ chứa khoảng 24,5 triệu m³.

Các công trình thủy lợi hiện đang phục vụ nước tưới cho trên 6.700ha cây trồng các loại. So với tổng diện tích cây trồng toàn huyện, diện tích được phục vụ nước tưới là khá khiêm tốn.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Đắk Mil, hầu hết các công trình thủy lợi ở địa phương đã được xây dựng từ rất lâu. Thời gian khai thác các công trình khoảng 20 - 30 năm. Lòng các hồ chứa bị bồi lấp nhiều nên dung tích bị giảm đáng kể so với thiết kế. Tích được ít nước, nhiều công trình không bảo đảm nước tưới cho cây trồng, sớm cạn kiệt mỗi khi mùa khô đến.

Cùng với công trình thủy lợi của Nhà nước, người dân đã chủ động đào múc ao, hồ nhỏ và khoan giếng để cung cấp nước tưới cho cây trồng. Thống kê cho thấy toàn huyện Đắk Mil có khoảng 5.100 ao, hồ nhỏ và trên 1.800 giếng khoan các loại. Tuy nhiên, nguồn nước từ các công trình này cũng không đáp ứng được nhu cầu tưới của người dân. Khi mùa khô kéo dài, tình trạng thiếu nước và hạn hán vẫn xảy ra.

Tính từ năm 2013 - 2024, toàn huyện Đắk Mil có hơn 4.400 cây công nghiệp dài ngày bị thiệt hại (trong đó có gần 1.900ha thiệt hại trên 70% và hơn 2.500ha thiệt hại từ 30 - 70%).

Nhiều hồ chứa thủy lợi (Trong ảnh là hồ Đội 40, xã Đắk Lao) ở Đắk Mil năm nào cũng cạn kiệt vào mùa khô

Nhiều hồ chứa thủy lợi (Trong ảnh là hồ Đội 40, xã Đắk Lao) ở Đắk Mil năm nào cũng cạn kiệt vào mùa khô

Để cải thiện dung tích chứa các hồ thủy lợi trên địa bàn, UBND huyện Đắk Mil cho rằng cần phải thực hiện nạo vét, nâng cấp. Trong đó, UBND huyện Đắk Mil đề xuất sớm cải tạo, nâng cấp 9 công trình thủy lợi ở các xã: Đắk Lao, Thuận An, Đức Mạnh… với kinh phí khoảng 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cần phải nâng nâng cấp, sửa chữa một số tuyến kênh mương dẫn nước sau các hồ chứa thủy lợi với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

Tại Đắk Mil đang có 3 dự án thủy lợi lớn đang triển khai. Trong đó, Dự án hồ Đắk Klou Ou, xã Đắk Lao với khả năng phục vụ nước tưới cho 400ha do UBND huyện Đắk Mil làm chủ đầu tư.

Dự án hồ Đắk Gang, xã Đắk Gằn với khả năng phục vụ tưới cho hơn 1.800ha và hồ suối 38, xã Đắk R’la với khả năng phục vụ tưới hơn 380ha do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil cho rằng, cần phải đầu tư thêm các công trình thủy lợi tại các vùng có nguy cơ xảy ra hạn hán. Mới đây, huyện Đắk Mil đã đề xuất xây dựng mới hồ thủy lợi thôn Năm Tầng, xã Đắk R’la. Công trình này có mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, bảo đảm nước tưới cho khoảng 300ha cây trồng.

Huyện Đắk Mil cần đầu tư, nâng cấp nhiều công trình thủy lợi (Trong ảnh là hồ suối 38, xã Đắk R'la) để phòng, chống hạn và tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế

Huyện Đắk Mil cần đầu tư, nâng cấp nhiều công trình thủy lợi (Trong ảnh là hồ suối 38, xã Đắk R'la) để phòng, chống hạn và tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil Nguyễn Quốc Dũng, việc đầu tư mới, nâng cấp các công trình thủy lợi có vai trò đặc biệt quan trọng đối với địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu các vùng có nguy cơ hạn được đầu tư thêm hồ chứa thủy lợi, người dân sẽ không phải tốn kinh phí đào hồ, khoan giếng và các chi phí phát sinh. Các hồ thủy lợi sẽ góp phần điều hòa khí hậu, tạo ra động lực để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Lê Phước

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-mil-can-them-cong-trinh-du-an-thuy-loi-de-chong-han-226553.html