Đắk Lắk quyết tâm chuyển đổi số, giữ gìn di sản

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh Đắk Lắk diễn ra thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu tập trung làm rõ nhiều vấn đề được cử tri quan tâm, trong đó nổi bật là tiến độ chuyển đổi số và công tác quản lý, bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa sau khi hợp nhất địa giới hành chính.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu dành nhiều câu hỏi cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số – trụ cột quan trọng trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đại biểu cho rằng, dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực, song hiệu quả thực thi các chính sách chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Trả lời nội dung này, ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk cho biết, nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ở Đắk Lắk còn thấp, chỉ chiếm khoảng 0,22% GRDP; tiến độ giải ngân chậm, hạ tầng số chưa đồng bộ, trong khi nhân lực công nghệ thông tin, nhất là ở cấp cơ sở, còn thiếu.

Ông Bùi Thanh Toàn khẳng định, thời gian tới, ngành sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án có tính lan tỏa, đẩy mạnh đào tạo và thuê chuyên gia nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số.

“Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu phân cấp, giao nhiệm vụ và chỉ tiêu phù hợp về thực hiện Nghị quyết 57 đến các sở ngành, nhất là đối với 102 xã, phường để trước mắt là đảm bảo được hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin. Nghiên cứu để tham mưu các cơ chế linh hoạt trong phát triển, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực; áp dụng cho cả nguồn nhân lực cả ở trong và ngoài hệ thống chính trị", theo ông Toàn.

Đại biểu đặt câu hỏi chất vấn lãnh đạo các sở ngành về những vấn đề cử tri quan tâm.

Đại biểu đặt câu hỏi chất vấn lãnh đạo các sở ngành về những vấn đề cử tri quan tâm.

Các đại biểu cũng nêu những thách thức trong quản lý cắm mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích ở Đắk Lắk sau sáp nhập, huy động nguồn lực xã hội hóa trong bảo tồn, khai thác di tích.

Giải trình nội dung này, ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh hiện có 176 di tích được xếp hạng và 286 di tích trong danh mục kiểm kê. Để bảo tồn, phát huy, tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý-bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, giao quyền rõ ràng cho chính quyền cơ sở, đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương.

“Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch sẽ cùng phối hợp với các ngành tiếp tục quản lý tốt nhất các di sản cũng như các di tích trên địa bàn. Kết hợp bảo tồn giữ gìn với phát triển kinh tế, phát triển du lịch của địa phương. Chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh sẽ triển khai các chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa, trong đó quan tâm để mà đầu tư cho trùng tu cho các di tích, di sản trên địa bàn của tỉnh", ông Trần Hồng Tiến thông tin.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk trả lời chất vấn của các đại biểu.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk trả lời chất vấn của các đại biểu.

Phiên chất vấn thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cơ quan quản lý trước những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời khẳng định quyết tâm của Đắk Lắk trong việc lấy chuyển đổi số và phát huy giá trị di sản văn hóa làm động lực cho phát triển trong giai đoạn mới.

Hương Lý/VOV Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dak-lak-quyet-tam-chuyen-doi-so-giu-gin-di-san-post1256265.vov