Đại tướng Phan Văn Giang thăm Quân chủng Phòng không-Không quân

Làm việc với các đơn vị của Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ trưởng Phan Văn Giang đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm công tác bảo đảm an toàn trong mọi nhiệm vụ của lực lượng này.

Đại tướng Phan Văn Giang động viên cán bộ, phi công, các thành viên trong tổ bay tại Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Sáng 24/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm, kiểm tra, làm việc tại các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2.

Tham gia Đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại Trung đoàn 927, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần động viên các phi công, kíp trực sẵn sàng chiến đấu máy bay Su 30MK2 và yêu cầu Quân chủng Phòng không-Không quân tăng cường bổ sung trang bị huấn luyện tổ hợp buồng lái mô phỏng với đa dạng các chủng loại máy bay khác nhau.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm công tác bảo đảm an toàn trong mọi nhiệm vụ của lực lượng Phòng không-Không quân. Các nhà trường phải phối hợp với đơn vị điều chỉnh kế hoạch, quy trình, phương pháp đào tạo các phi công sử dụng máy bay tiêm kích hiện đại, giữ nghiêm kỷ luật và pháp luật, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đề xuất, thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách cho lực lượng phi công; tổ chức hiệu quả hội thi, hội thao, diễn tập, làm chủ vũ khí trang bị.

Tới thăm Sư đoàn Phòng không 365, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tri ân tưởng nhớ 1.383 Anh hùng Liệt sỹ của Sư đoàn anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Trực tiếp kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Sở Chỉ huy Sư đoàn 365, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu bộ đội Phòng không luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và cơ động lực lượng để thực hiện nhiệm vụ đột xuất; xây dựng kế hoạch huấn luyện phải phù hợp với điều kiện thời tiết, thực tế yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu lực lượng Phòng không và lực lượng Không quân phải thường xuyên gắn bó, bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm để chủ động nắm bắt những kiến thức và vấn đề thực tế chuyên sâu; đổi mới tư duy, nếp nghĩ để luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Đến thăm, kiểm tra tại Quân đoàn 2, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, trong việc nắm bắt, giải quyết tư tưởng phải gắn bó sâu sát với bộ đội, nhất là trong quá trình triển khai nhiệm vụ, điều chỉnh tổ chức lực lượng, điều chỉnh lương phải bảo đảm đời sống của bộ đội và gia đình quân nhân; thực hiện tốt công tác chính sách và đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách; duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với thiên tai./.

Hồng Pha (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-tuong-phan-van-giang-tham-quan-chung-phong-khongkhong-quan/880957.vnp