Đại tướng Phan Văn Giang: Nâng cao đời sống đoàn viên Công đoàn Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Công đoàn Quốc phòng cần duy trì, phát triển chương trình 'Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội' và các chương trình phúc lợi, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Ban Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6/3/1949 - 6/3/2024).

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Ban Công đoàn Quốc phòng. Video: Nguyễn Minh

Tham dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, cho biết: Công đoàn Quốc phòng là tổ chức Công đoàn ngành Trung ương thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam - bộ phận tiên tiến của giai cấp công nhân Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Công đoàn Quốc phòng luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình làm lễ chào cờ.

Trong từng thời kỳ lịch sử, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất cao quý “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ” và bản chất, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội, đóng góp xứng đáng vào những chiến công và thành tích vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức, toàn quân hiện có 54 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có tổ chức công đoàn, với 929 công đoàn cơ sở và hơn 180 nghìn đoàn viên công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng do Công đoàn phát động, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân luôn được đẩy mạnh, phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng lao động, sản xuất.

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng.

“Những công trình, sản phẩm do cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động làm ra đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội, tiết kiệm, làm lợi cho Nhà nước, Quân đội hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều sản phẩm từ bàn tay, khối óc của đội ngũ công nhân lao động đã thay thế được hàng nhập ngoại. Giai đoạn 2018-2023, đã có hơn 51 nghìn công trình, đề tài, sáng kiến được đăng ký và ứng dụng hiệu quả, giá trị làm lợi gần 6 nghìn tỉ đồng”, Đại tá Nguyễn Đình Đức cho biết.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương, chúc mừng sự trưởng thành, lớn mạnh và những cống hiến, đóng góp to lớn của Công đoàn Quốc phòng trong suốt 75 năm qua.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Công đoàn Quốc phòng cần thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn trong Quân đội vững mạnh; củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, bảo đảm số lượng, chất lượng, phù hợp với tổ chức biên chế của Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Quốc phòng cần đẩy mạnh hoạt động chính sách xã hội; duy trì, phát triển chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” và các chương trình phúc lợi, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng lưu ý, Ban Công đoàn Quốc phòng cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh chuyển đổi số, làm chủ khoa học - kỹ thuật và công nghệ của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động với nhiều đề tài, công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua đó mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật quân sự, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đại biểu các cơ quan, đơn vị Quân đội về dự lễ kỷ niệm.

Ảnh: Nguyễn Minh

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ kỷ niệm.

Ảnh: Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-tuong-phan-van-giang-nang-cao-doi-song-doan-vien-cong-doan-quoc-phong-post1617808.tpo