Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 2-2024

Sáng 4-3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2-2024. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tháng 2-2024, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong toàn quân luôn bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn; triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra.

Nổi bật là toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo đúng phương châm “Vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao”. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tiến hành chặt chẽ, qua đó làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc, xác định trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động nắm, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận; tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng Đề án "Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"; triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cấp Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị.

Các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; các tổ chức quần chúng có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Chỉ đạo, tổ chức “Ngày hội tòng quân” trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn tốt đẹp, được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ; tổ chức lễ giao, nhận quân tại các địa phương; lễ ra quân huấn luyện năm 2024 tại các đơn vị; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác quốc phòng, quân sự địa phương... Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong tháng 2-2024, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong tổng cục đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả thường xuyên và đột xuất.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị.

Về trọng tâm công tác tháng 3-2024, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2024; khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ năm 2024. Chỉ đạo toàn quân tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới”; đẩy mạnh giáo dục pháp luật, kỷ luật, nhiệm vụ, truyền thống cho chiến sĩ mới; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tích cực, chủ động rà soát, triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân theo đúng kế hoạch.

Đại tướng Lương Cường lưu ý tập trung chỉ đạo hoàn thành báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025), 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); tích cực phối hợp nghiên cứu, xây dựng 2 báo cáo chuyên đề theo đề nghị của Tiểu ban Điều lệ Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện công tác phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (2021-2023); phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp (2024-2026). Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để có biện pháp phòng ngừa.

Các đại biểu đóng góp ý kiến.

Bên cạnh đó, chỉ đạo làm tốt công tác kiện toàn, chuẩn bị nhân sự cấp ủy cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục xây dựng Đề án "Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Chủ động phối hợp hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, phục vụ Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cấp Bộ Quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội. Tập trung làm tốt việc phúc tra tiêu chuẩn chính trị chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh việc chỉ đạo tiến hành hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ, thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2024; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; cứu hộ, cứu nạn; công tác quốc phòng, quân sự địa phương...

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - VIỆT TRUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-luong-cuong-chu-tri-hoi-nghi-giao-ban-tong-cuc-chinh-tri-thang-2-2024-767336