Từ cảm giác run rẩy, chóng mặt đến co giật, hôn mê, hạ đường huyết có thể diễn tiến rất nhanh. Trang bị kiến thức nhận biết, xử trí sớm giúp người bệnh tránh những hậu quả nặng nề.
Không cần thay đổi lối sống một cách cực đoan, người bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể cải thiện kiểm soát đường huyết chỉ với những thói quen rất đơn giản như quy tắc 10-10-10…
Tiền đái tháo đường là giai đoạn sớm của rối loạn chuyển hóa glucose, âm thầm tiến triển và có nguy cơ nhanh chóng chuyển thành đái tháo đường type 2 nếu không được kiểm soát kịp thời. Việc nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ và chủ động thay đổi lối sống đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa bệnh.
Xét nghiệm HbA1c giữ vai trò then chốt trong chẩn đoán, theo dõi và kiểm soát bệnh đái tháo đường. Đây không chỉ đơn thuần là một con số xét nghiệm, mà còn là thước đo phản ánh mức độ an toàn lâu dài của người bệnh trước nguy cơ biến chứng.
Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 7 triệu người đang sống chung với bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), trong đó có hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, bao gồm biến chứng về tim mạch, thần kinh, thận...
Khi mắc bệnh đái tháo đường, bên cạnh việc kiểm soát tinh bột, người bệnh cần đặc biệt chú ý đến lượng muối tiêu thụ. Việc nạp quá nhiều natri có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch nghiêm trọng.
Bệnh nhân đái tháo đường hoại tử bàn chân đã được các bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giữ lại nhờ kỹ thuật vi phẫu mới, giúp tránh tàn phế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Từng được xem là bệnh của người cao tuổi, đái tháo đường nay trở thành 'đại dịch' tấn công mọi nhóm tuổi. Không chỉ gây tổn hại thể chất, căn bệnh này còn kéo theo lo âu, căng thẳng và trầm cảm – những yếu tố làm giảm khả năng tuân thủ điều trị và khiến người bệnh rơi vào vòng luẩn quẩn khó thoát.
Một nghiên cứu mới cho thấy những điều chỉnh nhỏ trong lối sống có thể giúp giảm HbA1c một cách tự nhiên, tương đương hiệu quả của một số thuốc điều trị tiểu đường. Đây là tín hiệu tích cực cho người bệnh đái tháo đường type 2.
Người bệnh tiểu đường có nguy cơ cao gặp các bệnh về mắt do bệnh lý tiểu đường gây ra. Vì vậy, người bệnh cần có các biện pháp phòng tránh những bệnh này.
Nhiều căn bệnh mạn tính được ví như 'sát thủ' âm thầm tấn công cơ thể mà không có dấu hiệu sớm. Khi triệu chứng xuất hiện thì tổn thương thường đã tiến xa, khó can thiệp kịp thời.