Người bệnh tiểu đường có nguy cơ cao gặp các bệnh về mắt do bệnh lý tiểu đường gây ra. Vì vậy, người bệnh cần có các biện pháp phòng tránh những bệnh này.
Nhiều căn bệnh mạn tính được ví như 'sát thủ' âm thầm tấn công cơ thể mà không có dấu hiệu sớm. Khi triệu chứng xuất hiện thì tổn thương thường đã tiến xa, khó can thiệp kịp thời.
CGM không kê đơn như Stelo có tiềm năng giúp bệnh nhân đái tháo đường loại 2 ổn định đường huyết mà không cần thuốc và thậm chí đảo ngược tình trạng tiền tiểu đường, bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về ảnh hưởng của thực phẩm và bài tập lên lượng đường trong máu.
Với phương châm 'phòng bệnh hơn chữa bệnh', tuyến y tế cơ sở đang từng bước khẳng định vai trò là 'điểm tựa' trong công tác phòng, chống và quản lý bệnh đái tháo đường tại cộng đồng. Từ hoạt động sàng lọc sớm, theo dõi điều trị đến tư vấn thay đổi lối sống, hệ thống y tế tuyến xã, phường đã góp phần quan trọng trong kiểm soát căn bệnh mạn tính ngày càng phổ biến này.
Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tàn phế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh đái tháo đường.
Theo dõi chỉ số đường huyết thường xuyên không chỉ giúp người bệnh đái tháo đường chủ động điều chỉnh chế độ sinh hoạt mà còn giảm nguy cơ biến chứng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới công bố hướng dẫn toàn cầu đầu tiên về quản lý bệnh đái tháo đường thai kỳ nhằm giải quyết thách thức sức khỏe ngày càng gia tăng và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng cho phụ nữ và con của họ.
Đái tháo đường (ĐTĐ) hiện là một trong những bệnh không lây nhiễm, có tốc độ gia tăng nhanh, gây nhiều biến chứng nguy hiểm và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng.
Có những bệnh nhân ở lứa tuổi vị thành niên được chẩn đoán mắc đái tháo đường tuýp 2. Trong khi nhiều năm trước, đái tháo đường tuýp 1 vốn thường gặp ở độ tuổi này. Đây là dấu hiệu cảnh báo tác động mạnh mẽ của lối sống hiện đại lên sức khỏe cộng đồng...
Theo số liệu của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới, năm 2025 có 11,1% người trưởng thành trên thế giới đang sống chung với bệnh này. Trong đó hơn 4/10 người đã mắc bệnh đái tháo đường mà không biết tình trạng bệnh của mình.
Dinh dưỡng không chỉ là 'ăn gì', mà là một chiến lược điều trị quan trọng, giúp kiểm soát đường huyết, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe tổng thể cho người nhiễm HIV mắc đái tháo đường.
Sở Y tế Lâm Đồng hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường (ĐTĐ) năm 2025 với chủ đề 'Bệnh ĐTĐ và sự khỏe mạnh toàn diện'. Lời khuyên của thầy thuốc cho mọi người là: Xét nghiệm máu - cách duy nhất để phát hiện bệnh ĐTĐ.