Đại hội Công đoàn Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 10/12, tại Trụ sở chính của Học viện Tài chính, Công đoàn Học viện đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự Đại hội có 140 đại biểu đoàn viên Công đoàn, đại diện cho gần 690 đoàn viên công đoàn Học viện Tài chính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Nhiều kết quả nổi bật giai đoạn 2023 - 2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Học viện nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Học viện Tài chính lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của hội nhập quốc tế, các Hiệp định Thương mại dự do thế hệ mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến đời sống, việc làm của người lao động.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu

Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện Tài chính chúc mừng Đại hội

Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện Tài chính chúc mừng Đại hội

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2023 – 2028, trọng tâm là giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhất là những vấn đề cơ bản của hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới; đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Công đoàn Thành phố và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội cũng sẽ thảo luận, bầu Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Tài chính khóa VIII đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Học viện Tài chính thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Từ thực tiễn chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở, Đại hội sẽ đề xuất những kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Báo cáo kết quả công tác Công đoàn giai đoạn 2023 - 2025, Chủ tịch Công đoàn Học viện Tài chính cho biết, Công đoàn Học viện hiện có 645 đoàn viên, trong đó 422 nữ đoàn viên, chiếm 65,4%. Trình độ chuyên môn của đội ngũ tiếp tục được nâng cao: 93,17% đoàn viên có trình độ đại học trở lên; trong đó có 51 Giáo sư, Phó giáo sư; 249 Tiến sĩ và 350 Thạc sĩ - một nguồn lực mạnh, tạo nền tảng cho hoạt động công đoàn chất lượng, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã kết nạp 41 đoàn viên mới, kiện toàn 30 công đoàn bộ phận, 6 ban chuyên môn và 24 tổ nữ công; tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Chính quyền Học viện trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đoàn viên như: nâng lương, bổ nhiệm, đào tạo - bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép, chế độ thai sản… Công tác chăm lo đời sống đoàn viên được duy trì thường xuyên: hỗ trợ lễ, tết; thăm hỏi ốm đau; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; hỗ trợ nghỉ mát; chăm lo viên chức đến tuổi nghỉ hưu. Các hoạt động hỗ trợ kịp thời đã góp phần tạo sự yên tâm, tin tưởng trong đội ngũ đoàn viên công đoàn.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai nghiêm túc; Hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm tại các đơn vị ngày càng đi vào thực chất, phát huy vai trò đối thoại, góp ý, kiến tạo giải pháp nâng cao chất lượng công việc.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Công đoàn Học viện là đơn vị có phong trào thi đua mạnh, sôi nổi trong khối Công đoàn các trường đại học, học viện tại Hà Nội. Các phong trào trọng tâm như: “Dạy giỏi – Nghiên cứu giỏi – Quản lý và phục vụ tốt”, “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”, “Văn minh công sở”, “Học tập và làm theo Bác” được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Kết quả có trên 96% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ quy mô lớn được tổ chức thành công; đoàn viên công đoàn đạt nhiều giải cấp Bộ, cấp Thành phố, góp phần lan tỏa hình ảnh đoàn kết, năng động của đội ngũ Học viện Tài chính. Đặc biệt, Công đoàn tổ chức các hội thảo chuyên đề, trong đó có hội thảo về “Phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng và phát triển Học viện Tài chính”, góp phần đổi mới phương thức hoạt động công đoàn trong bối cảnh chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nhiệm kỳ 2023 - 2025 cũng ghi dấu ấn đặc biệt trong công tác xã hội của Công đoàn Học viện. Các chương trình thiện nguyện tại Cao Bằng, Bắc Giang, Yên Bái, Quảng Trị, Điện Biên…, các hoạt động ủng hộ nhân dân Cuba, đồng bào chịu thiên tai, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách… đã thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của đội ngũ cán bộ, viên chức Học viện. Công đoàn cũng vận động Quỹ Phát triển Giáo dục Tâm - Tài - Chính đạt hơn 632 triệu đồng, phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài và hỗ trợ người nghèo.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, hướng tới nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Công đoàn Học viện đặt mục tiêu đổi mới phương thức tuyên truyền; ứng dụng chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện tốt học tập và làm theo Bác; nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Chính quyền trong thực hiện chế độ, chính sách; nâng cao chất lượng khám sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần; tăng cường đối thoại, tham gia xây dựng quy chế; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên. Tổ chức thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của Học viện; xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới giảng dạy và cải cách hành chính. Thực hiện bồi dưỡng, quy hoạch, chuẩn hóa năng lực cán bộ công đoàn các cấp; củng cố tổ chức công đoàn bộ phận; phấn đấu trên 95% đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh.

Đồng thời, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai các giải pháp hỗ trợ nữ cán bộ, viên chức; duy trì hoạt động tôn vinh phụ nữ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của con cán bộ, viên chức. Duy trì và mở rộng các chương trình hướng về cộng đồng; tiếp tục vận động Quỹ Tâm - Tài - Chính; triển khai các mô hình hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân; thực hiện nghiêm túc chế độ tài chính công đoàn; đảm bảo công khai, minh bạch trong thu chi.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Lực lượng nòng cốt tạo ra sức mạnh nội lực để phát triển Học Viện Tài chính

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính Nguyễn Văn Bình đánh giá, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đặc biệt là giai đoạn 2023-2025, Công đoàn Học viện đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động.

Công đoàn đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các phong trào nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng giảng dạy; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ, đảm bảo an sinh xã hội, bữa cơm đại đoàn kết, qua đó tạo sự lan tỏa và gắn kết trong toàn Học viện.

Công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Công đoàn là lực lượng quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Học viện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đặc biệt, Công đoàn Học viện đã đồng hành chặt chẽ với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động tham gia các chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong môi trường giáo dục đại học.

“Thay mặt cho Đảng ủy Học viện, tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích rất đáng tự hào đó. Đảng ủy Học Viện Tài Chính luôn coi Công Đoàn Học viện là một lực lượng nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết đồng thuận, thống nhất và tạo ra sức mạnh nội lực để phát triển Học Viện Tài chính”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính nhấn mạnh.

Đảng ủy Học viện Tài chính yêu cầu Công đoàn Học viện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải tập trung chăm lo đời sống cán bộ giảng viên, viên chức người lao động. Chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực thi các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; xây dựng môi trường làm việc minh bạch, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương.

Ngoài ra, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, chăm lo xây dựng Công đoàn viên có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn và trong sáng về học thuật, cùng nhau nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Học viện Tài hính.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; phát động phong trào “Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu; tăng cường hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia đề tài khoa học, phát triển các công bố khoa học trong nước và quốc tế, ứng dụng chuyển đổi số góp phần xây dựng một môi trường sư phạm ngày càng văn minh, hiện đại và thúc đẩy sự phát triển chung của Học viện Tài chính trong tương lai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Công đoàn Học viện phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy trong việc tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng đội ngũ viên chức, giảng viên mẫu mực, có bản lĩnh chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có khát vọng cống hiến.

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Tài chính khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đại biểu.

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Tài chính khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đại biểu.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Tài chính khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đại biểu. Trong đó, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính làm Chủ tịch Công đoàn Học viện khóa VIII; Phó Chánh Văn phòng Học viện Vũ Văn Khiên cùng PGS.TS Nguyễn Hồ Phi Hà, Trưởng bộ môn Định giá tài sản, Khoa Tài chính doanh nghiệp làm Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện khóa VIII.

Nguyễn Liên - Ảnh: Đào Loan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dai-hoi-cong-doan-hoc-vien-tai-chinh-nhiem-ky-2025-2030-10399977.html