Đại học Columbia nhận cảnh báo tước chứng chỉ hành nghề từ chính quyền Mỹ
Theo Bộ Giáo dục Mỹ, Đại học Columbia đã vi phạm luật dân quyền trong việc xử lý vấn đề bài Do Thái trong khuôn viên trường và có thể đã không còn đáp ứng các tiêu chuẩn để được kiểm định.

Đại học Columbia ở New York, Mỹ. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đe dọa tước quyền kiểm định (tương tự chứng nhận hành nghề) của Đại học Columbia - một trong những đại học danh giá nhất nước Mỹ - khi cho rằng trường này vi phạm luật chống phân biệt đối xử của liên bang.
Theo Bộ Giáo dục Mỹ, Đại học Columbia đã vi phạm luật dân quyền trong việc xử lý vấn đề bài Do Thái trong khuôn viên trường và có thể đã không còn đáp ứng các tiêu chuẩn để được kiểm định.
Động thái này tuy chưa thu hồi giấy phép kiểm định của Đại học Columbia nhưng là một sự leo thang đáng kể trong cuộc đối đầu của chính phủ với nhà trường.
Chính phủ đã thúc giục tổ chức kiểm định làm việc với nhà trường để đảm bảo trường tuân thủ luật pháp liên bang, và có những biện pháp phù hợp nếu Đại học Columbia không tuân thủ.
Ủy ban Giáo dục Đại học các bang miền Trung - đơn vị kiểm định Đại học Columbia - cho biết đã nhận được thư nhưng chưa đưa ra bình luận.
Trong khi đó, người phát ngôn của Đại học Columbia cho biết nhà trường nhận thức được những mối quan ngại mà chính phủ đã nêu với tổ chức kiểm định và đã trực tiếp giải trình với tổ chức kiểm định, đồng thời nhà trường cam kết mạnh mẽ trong việc chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà trường đang đàm phán với chính quyền Trump về tương lai của nguồn tài trợ liên bang và quyền tự chủ của mình.
Vào tháng 3, chính quyền Trump đã đưa khoản tài trợ 400 triệu USD dành cho Đại học Columbia vào diện xem xét, buộc nhà trường phải công bố một loạt nhượng bộ, bao gồm định nghĩa lại chủ nghĩa bài Do Thái, kiểm soát các cuộc biểu tình, và giám sát một số khoa chuyên môn.
Hiện chính phủ đang gây áp lực để đặt đại học này dưới một sắc lệnh đồng thuận, một hình thức giám sát của liên bang mà theo đó một thẩm phán sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo Đại học Columbia tuân thủ các yêu cầu của chính phủ.
Việc bị rút quyền kiểm định sẽ khiến Đại học Columbia mất quyền tiếp cận mọi nguồn quỹ liên bang. Sinh viên của trường cũng sẽ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ, như các khoản vay và học bổng liên bang.
Do hầu hết sinh viên vay tiền thông qua chính phủ liên bang để theo học đại học, việc mất kiểm định là một biện pháp nặng nề và hiếm hoi đối với một trường đại học.
Trong tháng 4, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm cải tổ hệ thống kiểm định đại học, điều mà ông Trump gọi là “vũ khí bí mật” trong nỗ lực cải cách giáo dục đại học.
Sắc lệnh này nhằm mục đích sử dụng hệ thống kiểm định để chống lại những gì ông Trump coi là các hành vi phân biệt đối xử và sự lạm dụng ý thức hệ trong các trường đại học./.