Triển vọng nối lại đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đang thu hút sự chú ý, sau khi các Đặc phái viên cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump di chuyển tới Thụy Sỹ để chuẩn bị cho một vòng thương lượng tiềm năng.
Sau khi Israel và Li-băng ngừng bắn, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff - đã lập tức lên đường đến Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán đầu tiên với Iran về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng, Axios đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington vẫn kiên định mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời thừa nhận tiến trình hướng tới hòa bình phức tạp hơn dự đoán ban đầu.
Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine tuyên bố tấn công tàu chở dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga; Ông Zelensky điện đàm ông Trump và ông Macron; Đặc phái viên Nga nói phái đoàn Mỹ sẽ sớm thăm Moscow.
Đặc phái viên Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev cho biết, Moscow sẽ tiếp tục đối thoại kinh tế với Mỹ trong tháng 6, đồng thời khẳng định nhiều doanh nghiệp châu Âu đang bày tỏ mong muốn trở lại thị trường Nga.
Nga và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc gặp mới giữa các phái đoàn trong tháng 6, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì các kênh liên lạc nhằm kiểm soát bất đồng và tìm kiếm cơ hội đối thoại.
Nga duy trì liên lạc và mở rộng hợp tác kinh tế với Mỹ, châu Âu, thúc đẩy thương mại và đầu tư trong bối cảnh xung đột Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev cho biết, Nga vẫn thường xuyên liên lạc với phía Mỹ nhằm thúc đẩy và mở rộng hợp tác kinh tế song phương.
Một cuộc họp thường kỳ giữa phái đoàn Nga và Mỹ sẽ được tổ chức trong tháng này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết ông đã có cuộc trao đổi 'tích cực' với hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, trong đó hai bên thảo luận về triển vọng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.
Ngày 8/6, người phát ngôn Stefan Kornelius của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, châu Âu sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 6/6 cho dự án 'VK Video Blogger Studio: Không gian đối thoại trực tiếp' tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga và là Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, ông Kirill Dmitriev tuyên bố cơ hội đầu tư chung giữa Nga và Mỹ có thể khả thi trong vòng 4 - 5 tháng tới.
Trong một diễn biến mang tính bước ngoặt, lãnh đạo Nga và Ukraine mới đây đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về khả năng tiến tới một giải pháp ngoại giao trong bối cảnh cuộc xung đột đang bước sang năm thứ 5, cho thấy một cánh cửa đối thoại trực tiếp đang dần được hé mở.
Điện Kremlin đã phát tín hiệu rằng các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ tiếp tục rơi vào bế tắc, nếu Kiev không chấp nhận rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi vùng Donbass.
Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh các cuộc thảo luận nội bộ nhằm chuẩn bị cho khả năng mở kênh đàm phán trực tiếp với Nga, trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại rằng châu Âu có thể bị gạt ra ngoài tiến trình hòa bình Nga-Ukraine hiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt.
Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine kiêm Trưởng đoàn đàm phán của nước này, dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Miami ngay trong tuần này.
Tờ Kyiv Independent dẫn các nguồn tin rằng các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump không vội vàng đến Kiev do Mỹ lo ngại rằng việc nối lại đàm phán về Ukraine có thể một lần nữa không mang lại kết quả.