Đã tìm thấy thi thể người vợ trong vụ việc hai vợ chồng công nhân bị lũ cuốn trôi ở Bản Hồ

Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Mùi trôi dạt ở khu vực hạ nguồn, ngay gần đập Nhà máy Thủy điện Nậm Củn, cách nơi vợ chồng bà bị lũ cuốn khoảng 1km.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy phía trên đập thủy điện Nậm Củn.

Sáng 4/9 trao đổi với phóng viên, ông Đào A Khởi, Chủ tịch UBND xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, cho biết: Vào lúc 23h ngày 3/9, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của xã Bản Hồ và Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Mùi tại khu gần chân đập hồ tích nước của Nhà máy Thủy điện Nậm Củn. Ngay sau đó, lực lượng tìm kiếm đã thông báo với cơ quan chức năng làm thủ tục pháp lý, sáng 4/9 đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mang về quê mai táng.

Như Báo Lào Cai đã đưa tin, vào hồi 11h 45 phút, ngày 30/8, tại công trường thi công Thủy điện Bản Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, hai vợ chồng ông Trần Văn Viện (sinh năm 1957) và bà Nguyễn Thị Mùi (sinh năm 1958), trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (đơn vị đang thi công dự án Thủy điện Bản Hồ do Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Long làm chủ đầu tư) trong khi đi qua suối Ngòi Bo đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Bản Hồ và Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tích cực triển khai lực lượng tìm kiếm hai nạn nhân.

PV

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/da-tim-thay-thi-the-nguoi-vo-trong-vu-viec-hai-vo-chong-cong-nhan-bi-lu-cuon-troi-o-ban-ho-z5n20190904084537038.htm