Đạ Tẻh tập trung khống chế bệnh lở mồm long móng trên trâu, bò

Ngày 10/11, UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, sau hơn 10 ngày phát hiện bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên đàn trâu, bò, đến nay, tại xã Đạ Lây, An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻh có tổng cộng 120 con trâu, bò của hàng chục hộ dân xuất hiện các triệu chứng của bệnh LMLM.

Cán bộ thú y huyện Đạ Tẻh tiến hành phun xịt tiêu độc, khử trùng chuồng trại phòng chống bệnh LMLM trên đàn gia súc

Cán bộ thú y huyện Đạ Tẻh tiến hành phun xịt tiêu độc, khử trùng chuồng trại phòng chống bệnh LMLM trên đàn gia súc

Hiện tại, địa phương đang chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống nhằm kiểm soát bệnh LMLM trên đàn gia súc.

Theo Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, ghi nhận đến hiện tại, bệnh LMLM xuất hiện trên đàn trâu, bò ở địa phương có chiều hướng bùng phát khá nhanh. Đầu tiên, bệnh xuất hiện trên đàn trâu, bò ở xã Đạ Lây, với 14 con nhiễm bệnh. Sau khi nắm được thông tin, ngành nông nghiệp địa phương đã cử lực lượng thú y phối hợp với chính quyền các địa phương hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp chữa trị phòng chống dịch bệnh cho gia súc. Đến nay, số trâu, bò bị LMLM ở xã Đạ Lây cơ bản đã được điều trị khỏi và không phát hiện các trường hợp lây nhiễm mới trên địa bàn.

Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, cho biế: Sau khi xuất hiện tại xã Đạ Lây, trong khoảng 5 ngày gần đây, bệnh LMLM tiếp tục xuất hiện tại xã An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻh. Tình hình bệnh có chiều hướng lây lan nhanh và phức tạp. Tại xã An Nhơn đã ghi nhận 74 con trâu, bò xuất hiện các triệu chứng LMLM. Tương tự, tại thị trấn Đạ Tẻh cũng đã có 34 con trâu, bò bị các triệu chứng của bệnh LMLM.

Người chăn nuôi huyện Đạ Tẻh khử trùng chuồng phòng chống bệnh LMLM bằng vôi bột

Người chăn nuôi huyện Đạ Tẻh khử trùng chuồng phòng chống bệnh LMLM bằng vôi bột

Trước tình hình bệnh LMLM đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng lan nhanh, UBND huyện Đạ Tẻh đã có văn bản chỉ đạo ngành nông nghiệp tập trung triển khai các biện pháp phòng chống nhằm khống chế dịch bệnh. Theo đó, ngành nông nghiệp địa phương đang cử lực lượng thú y phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành khoanh vùng giám sát, áp dụng các biện pháp cách ly, điều trị số trâu, bò bị LMLM; tập trung phun xịt thuốc sát trùng và rắc vôi bột khử khuẩn tại các chuồng trại chăn nuôi và các khu vực công cộng; hướng dẫn cho các hội chăn nuôi triển khai các biện pháp điều trị cho trâu, bò bị nhiễm bệnh bằng cách sử dụng khế, chanh và phèn chua sát trùng 2 – 3 lần/ngày cho gia súc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh LMLM cho đàn gia súc.

UBND huyện Đạ Tẻh cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với ngành nông nghiệp giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không được giấu dịch. Theo đó, các xã, thị trấn có trách nhiệm thiết lập hệ thống thông tin cơ sở để giám sát chặt chẽ đàn gia súc; phân công lực lượng phối hợp cùng cán bộ khuyến nông, thú y ở cơ sở tăng cường công tác quản lý, thông tin về tình hình dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi.

Các xã, thị trấn có trách nhiệm giám sát và báo cáo tình hình dịch bệnh thường xuyên, liên tục theo ngày cho Trung tâm Nông nghiệp và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để có hướng xử lý kịp thời. Đặc biệt, các xã, thị trấn và ngành chức năng có trách nhiệm giám sát các cơ sở giết mổ, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm phải nhanh chóng báo cáo UBND huyện Đạ Tẻh để có biện pháp xử lý nghiêm.

Theo thống kê, Đạ Tẻh là địa phương có đàn gia súc khá lớn, với hơn 20.000 con. Trong đó, đàn heo hơn 14.000 con, đàn bò hơn 5.400 con và đàn trâu gần 1.200 con.

KHÁNH PHÚC

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/kinhte/202011/da-teh-tap-trung-khong-che-benh-lo-mom-long-mong-tren-trau-bo-3030046/