Đà Nẵng qua những nét ký họa đô thị

Từ kiến trúc đô thị, di tích đến đời sống cư dân phố biển, 69 tác phẩm tại triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” ghi lại những lát cắt sinh động của thành phố qua góc nhìn nghệ sĩ.

Từ ngày 26.8 đến 15.9, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình sáng tác và triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng”, giới thiệu 69 tác phẩm được tuyển chọn từ 121 bức ký họa của 20 họa sĩ.

Qua ngôn ngữ hội họa, diện mạo đô thị, cảnh quan, di tích và nhịp sống Đà Nẵng được ghi lại bằng những góc nhìn đa dạng, giàu cảm xúc.

Tác phẩm "Cổng Thành Điện Hải" của Huỳnh Quốc Bảo

Tác phẩm "Cổng Thành Điện Hải" của Huỳnh Quốc Bảo

Lễ khai mạc triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 26.8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, số 78 Lê Duẩn, phường Hải Châu.

Chương trình được Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức với mong muốn lưu giữ vẻ đẹp, diện mạo và nhịp sống của thành phố qua ngôn ngữ ký họa; đồng thời tôn vinh những thành tựu trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị, lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật và góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến công chúng.

Điểm đáng chú ý của chương trình là các họa sĩ được trực tiếp tiếp cận không gian đô thị, cảnh quan, di tích và đời sống của thành phố để quan sát, trải nghiệm và sáng tác.

Hoạt động sáng tác diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 9-13.7.2026, với sự tham gia của 20 họa sĩ, trong đó có 12 họa sĩ Đà Nẵng và 8 họa sĩ đến từ các địa phương khu vực miền Trung.

Tác phẩm "Chợ Cồn" của Nguyễn Đình Việt

Tác phẩm "Chợ Cồn" của Nguyễn Đình Việt

Tác phẩm "Cầu Nguyễn Văn Trỗi" của Lê Ngân Thũy

Tác phẩm "Cầu Nguyễn Văn Trỗi" của Lê Ngân Thũy

Trong quá trình sáng tác, các nghệ sĩ tập trung khai thác 5 nhóm chủ đề gồm: không gian kiến trúc đô thị hiện đại; đời sống sinh hoạt của cư dân phố biển; di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc dân gian truyền thống; di sản văn hóa thế giới; dấu ấn kiến trúc và văn hóa khu vực phía Nam thành phố.

Từ những trải nghiệm trực tiếp tại các không gian của Đà Nẵng, mỗi họa sĩ đã lựa chọn một góc nhìn riêng để thể hiện. Những công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị, sinh hoạt đời thường hay dấu tích văn hóa vì thế được chuyển tải qua nét vẽ và màu sắc với nhiều cách biểu đạt khác nhau.

Sau chương trình sáng tác, 121 bức ký họa màu nước được các họa sĩ gửi về đã được Hội đồng giám tuyển của Bảo tàng Đà Nẵng xem xét, tuyển chọn. Trong đó, 69 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn để trưng bày, giới thiệu tại triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng”.

Tác phẩm "Đường Bạch Đằng" của Nguyễn Anh Tài

Tác phẩm "Đường Bạch Đằng" của Nguyễn Anh Tài

Đáng chú ý, 43 tác phẩm trong số này được tuyển chọn để bổ sung vào quỹ hiện vật của Bảo tàng Đà Nẵng. Đây là nguồn tư liệu mỹ thuật trực quan có giá trị, góp phần phục vụ công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản mỹ thuật của thành phố.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động triển lãm, chương trình còn mở ra cách tiếp cận gần gũi trong việc ghi nhận những chuyển động của đô thị bằng nghệ thuật. Qua ký họa, Đà Nẵng hiện lên vừa năng động, hiện đại, vừa mang trong mình những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Tác phẩm "Trùng tu Tháp cổ Bằng An 3" của Thân Trọng Dũng

Tác phẩm "Trùng tu Tháp cổ Bằng An 3" của Thân Trọng Dũng

Tác phẩm "Cổng chùa Tam Thai" của Huỳnh Quốc Bảo

Tác phẩm "Cổng chùa Tam Thai" của Huỳnh Quốc Bảo

Với Bảo tàng Đà Nẵng, việc tổ chức chương trình sáng tác và triển lãm cũng là một trong những hoạt động nhằm tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống.

Những tác phẩm được lưu giữ không chỉ phản ánh một thời điểm, một không gian cụ thể mà còn có thể trở thành tư liệu giúp các thế hệ sau hình dung về diện mạo và những đổi thay của thành phố.

Thông qua “Ký họa đô thị Đà Nẵng”, Bảo tàng kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào mỹ thuật địa phương, đồng thời mở rộng sự tham gia của nghệ sĩ và công chúng trong việc ghi nhận, diễn giải và lan tỏa các giá trị văn hóa của Đà Nẵng.

ĐỨC HOÀNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/da-nang-qua-nhung-net-ky-hoa-do-thi-257997.html