Đà Nẵng đang đầu tư lớn cho phát triển bền vững

Những giải pháp để đảm bảo ANTT, nâng cao chất lượng cán bộ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã được lãnh đạo các Sở và Chủ tịch UBND TP chia sẻ tại nghị trường HĐND TP hôm 12-12.

Những giải pháp để đảm bảo ANTT, nâng cao chất lượng cán bộ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã được lãnh đạo các Sở và Chủ tịch UBND TP chia sẻ tại nghị trường HĐND TP hôm 12-12.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giải trình trước HĐND TP.

Cán bộ co lại và đùn đẩy

Chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ một bộ phận cán bộ co cụm, đùn đẩy trách nhiệm đó là ai, có được xem xét đánh giá xếp loại và xử lý không? Thậm chí Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung yêu cầu nói rõ về “một bộ phận cán bộ” này, Đại hội Đảng sắp đến rồi, có phải ngồi co cụm lại để lấy phiếu, để được đứng vào vị trí mới không? Ở các nước không làm được người ta từ chức, còn giờ các sở cứ đùn đẩy khó khăn, đẩy hết lên Ủy ban, trách nhiệm của người đứng đầu sở ở đâu? Ông Đồng trả lời rằng, việc đánh giá cán bộ ở Đà Nẵng đã triển khai bằng phần mềm, có tiêu chí, thang điểm rõ ràng. Từng vị trí từ lãnh đạo đến chuyên viên đều được đánh giá, xếp loại và xử lý. Đơn cử như 436 trường hợp tinh giảm biên chế vừa qua có 238 trường hợp bị đánh giá do không hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù vậy, tình trạng co lại, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong cán bộ, ông Đồng khẳng định vẫn có. Ông Đồng giải thích, trước nghĩ thoáng, giờ làm phải cân đong cho đúng pháp luật, sợ là sợ pháp luật. Có những việc nhìn từ ngoài mong muốn làm nhanh, nhưng vận vào quy định pháp luật không đúng. Riêng chất vấn của đại biểu về bản thân mình, ông Đồng thẳng thắn nói không né, không sợ trách nhiệm, việc gì làm không được thì báo cáo lãnh đạo chứ không đùn đẩy.

Xung quanh đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung nói bỏ ra hơn 600 tỷ đồng tìm người tài về, nhưng việc sử dụng thế nào. Ông Trung nói và liên tưởng tới cầu thủ Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng, đang là ngôi sao sáng ở U22 Việt Nam. Điều quan trọng là sử dụng người tài thế nào, đề án 922 mang người tài về, nhưng các sở đã sử dụng hiệu quả chưa? Ông Đồng trả lời, nguồn nhân lực này đưa về các sở ngành, nơi trực tiếp sử dụng họ đều đánh giá cao. Số nhân lực này cũng phát triển tốt.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung nói, từ năm tới phải làm rõ phân cấp phân quyền, không để cái nào cũng đùn đẩy lên Ủy ban, coi đây như chỗ chứa. Ủy ban có 1 chủ tịch, còn các sở, quận huyện đâu? Với các đơn vị sự nghiệp, ông Trung nói các sở càng ôm càng chết, càng mất uy tín. Phải biết rũ ra, tập trung vào quản lý nhà nước, giao dịch vụ công cho tư nhân. Đừng để cái gì cũng đưa về thẩm định, thanh tra trong khi nhân lực có mấy người, rồi làm chậm, làm không nổi lại đổ cho chỗ nọ chỗ kia. Cái cần làm là tham mưu cho được quy hoạch ngành thế nào, cơ chế chính sách ra sao, kiểm tra giám sát thế nào chứ không phải đi làm vài cái việc chuyên môn lặt vặt của các ngành khác.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP Đà Nẵng trả lời chất vấn.

Siết quản lý cư trú

Trong lĩnh vực ANTT, 3 vấn đề mà các đại biểu quan tâm, chất vấn Giám đốc Công an TP Đà Nẵng là quản lý người nước ngoài, thái độ của Cảnh sát khu vực, tội phạm và tệ nạn ma túy. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, số người nước ngoài tới Đà Nẵng năm qua tăng từ 2,6 triệu người lên 3,1 triệu người, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, về cơ bản chấp hành tốt song đâu đó vẫn có hoạt động phạm tội. Người nước ngoài vi phạm gần như không thiếu gì, từ trộm cắp, ma túy, lừa đảo công nghệ cao, sản xuất phim đồi trụy... Năm qua CATP phát hiện xử lý nhiều. Nhưng đáng nói, có sự tiếp tay của công dân Đà Nẵng từ việc chọn địa điểm, cho thuê phòng, cung cấp dịch vụ, biến địa bàn Đà Nẵng thành nơi hoạt động phạm tội của người nước ngoài. Đặc biệt, nhiều phụ nữ trẻ sinh năm 1993, 1995 người ngoại tỉnh đến Đà Nẵng lập công ty vài tháng sau thì chuyển giao cho người nước ngoài. Đây là dấu hiệu người nước ngoài núp bóng đầu tư chui, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư khi cấp phép cần chú ý. Để quản lý, ngăn chặn người nước ngoài phạm tội, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết CATP sẽ tập trung vào giải pháp căn cơ là quản lý tốt cư trú. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên mong muốn tổ dân phố, chủ căn hộ cho thuê cần phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng người nước ngoài phạm tội. Trong tuần tới CATP tổng ra quân rà soát cơ sở lưu trú người nước ngoài để đảm bảo ANTT dịp Tết.

Liên quan tới tội phạm và tệ nạn ma túy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, CATP dành nguồn nhân lực, kinh phí tỷ lệ cao để đấu tranh với loại hình này. Do đấu tranh, trấn áp nhiều tụ điểm ma túy nên số lượng xử lý trong năm qua lớn. Số người nghiện ma túy trên địa bàn cũng đang trẻ hóa và già hóa. Các cơ sở kinh doanh có điều kiện, địa bàn tụ điểm của ma túy sẽ là địa bàn được kiểm soát chặt. CATP cũng đã tổng rà soát người nghiện và phân loại cụ thể từ đó có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với tội phạm ma túy. Cũng theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, ngoài ma túy truyền thống ở Đà Nẵng hiện xuất hiện shisa và bóng cười, CATP sẽ tập trung xử lý, phấn đấu từ giờ tới Tết Nguyên đán không còn loại hình này trên địa bàn TP.

Về lực lượng Công an cơ sở, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết hiện CAP chiếm tỷ lệ 23% tổng quân số CATP. Từ đầu năm giám đốc đã 2 lần gặp gỡ lực lượng CSKV và lực lượng này đã có sự chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn một số CSKV chưa làm hết trách nhiệm của mình như đại biểu nêu. Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, CATP sẽ đẩy mạnh tập huấn nâng cao năng lực cho CSKV như ngoại ngữ để có thể tiếp xúc, quản lý tốt người nước ngoài.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung nói TP này kinh tế có phát triển không, có đáng sống không dựa vào ANTT. Hiện TP đang nổi lên tội phạm người nước ngoài, ma túy, vì vậy đề nghị CATP cần tập trung xử lý quyết liệt, trước mắt để đảm bảo bình yên dịp Tết Nguyên đán tới.

Hy sinh tăng trưởng ngắn hạn

TP đã chấp nhận hy sinh tăng trưởng ngắn hạn để tập trung cho mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới cộng đồng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết đó là một phần nguyên nhân dẫn tới tổng sản phẩm xã hội của TP năm 2019 chỉ tăng 6,47%. Ông Thơ nói, TP kiên quyết hạn chế tiến tới loại bỏ các dự án ảnh hưởng tới môi trường, chiếm dụng nhiều đất đai. Ngay cả dự án vào khu CNC dù đủ điều kiện, nhưng xét thấy giá trị gia tăng thấp cũng không chọn. Việc điều chỉnh này đã tác động tới tăng trưởng công nghiệp, và TP phải chấp nhận. Cũng theo ông Thơ, TP cũng điều chỉnh quy hoạch, dành ưu tiên quỹ đất phát triển công cộng dẫn tới nhiều dự án lớn đóng góp cho tăng trưởng chưa thể triển khai. Cụ thể có 9 dự án lớn TP phải thương thảo với nhà đầu tư lấy lại một phần quỹ đất để phục vụ cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài. “Chúng ta nghĩ đến lợi ích dài hơi cho cộng đồng thì phải đánh đổi tăng trưởng trong ngắn hạn. Nếu làm tốt việc này, du lịch cộng đồng của người dân được hưởng lợi nhiều, lợi ích từ BĐS gia tăng. Đơn cử như khu Tân Trà, Đông Hải nếu có 5 ha trước biển lợi ích cộng đồng tăng lên nhiều, dù lợi ích của nhà đầu tư giảm một ít” – ông Thơ nói.

Ngoài ra, những vướng mắc, sai sót liên quan đến thủ tục đất đai, xây dựng tại nhiều dự án trên địa bàn cũng khiến tăng trưởng của TP thấp. Toàn TP hiện có khoảng 2 ngàn lô đất lớn nhỏ vướng mắc thủ tục, không thể đưa vào đầu tư, phát triển để tạo tăng trưởng. Suốt 3 năm qua TP đã nỗ lực tìm cách tháo gỡ nhưng vướng vẫn rất lớn, nhiều dự án chưa thể triển khai, đơn cử như dự án làng Vân. Nếu các dự án đó triển khai thì thị trường đầu tư có thêm hàng chục ngàn tỷ đồng, đóng góp lớn cho tăng trưởng.

Theo ông Thơ, đầu năm sau Đà Nẵng sẽ có kết quả điều chỉnh quy hoạch chung làm kim chỉ nam phát triển lâu dài. Hiện nhiều dự án vẫn đang phải chờ quy hoạch này. Ngoài ra, thu ngân sách của Đà Nẵng tốt, vốn đầu tư công cho năm sau cao, hơn 14 ngàn tỷ đồng, TP sẽ đầu tư mạnh cho hạ tầng xã hội thiết yếu. Trước đây đầu tư nhiều cho cầu cống, đường sá thì nay tập trung xây bệnh viện, trường học, công viên, những công trình môi trường... Ngoài ra sau nghị quyết 43, Đà Nẵng đã đề xuất nhiều cơ chế đặc thù. Thời gian tới nhiều dự án động lực sẽ được tháo gỡ thủ tục để triển khai, tạo tăng trưởng kinh tế khởi sắc cho TP.

H.QUỲNH - K.THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_217454_da-nang-dang-dau-tu-lon-cho-phat-trien-ben-vung.aspx