Đà Nẵng: Đặc sắc chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2024) với chủ đề 'Tháng 3 hoan ca' sẽ được Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Hải Châu tổ chức tối ngày 29/3 tại Công viên APEC.

Cách đây 49 năm, vào lúc 11h30 ngày 29/3/1975, lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của Cách mạng đã tung bay phấp phới trên nóc Tòa Thị chính, đánh dấu cho thời khắc lịch sử trọng đại: Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Dấu son ấy ghi tạc những chiến công bất hủ và vẽ nên chân dung những người con vĩ đại của Đà Nẵng anh hùng.

Các ca sĩ, nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng khẩn trương tập luyện, chuẩn bị cho chương trình "Tháng ba hoan ca".

Trong không khí vui mừng thắng lợi đánh dấu cột mốc lịch sử của Đà Nẵng, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Hải Châu tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2024) với chủ đề “Tháng 3 hoan ca”.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 19h30 tối ngày 29/3/2024 tại Công viên APEC (đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) qua sự thể hiện của các giọng ca nổi bật như Hoài Ny, Hồng Duyên, Nam Sơn, Nhật Mai, Huỳnh Thông, Ánh Quyên, Thanh Huyền, Ksor Sơn, Đức Vũ, Minh Đức… và các nghệ sĩ múa của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng.

Phần 1 mang chủ đề “Đà Nẵng mến yêu" với các tác phẩm đã ghi dấu ấn sâu đậm như “Đà Nẵng ơi chúng con đã về” (Phan Huỳnh Điểu), “Đà Nẵng ơi quê ta giải phóng rồi” (Nguyễn Đức Toàn), “Khúc khải hoàn tháng Ba” (Trần Tiến), “Chiều Đà Nẵng” (Trần Hoàn), “Mênh mang Sơn Trà” (NSUT Quang Hào), “Đà Nẵng chiều nắng lạ” (Minh Anh), “Hải Châu viên ngọc biển” (Trần Ái Nghĩa).

Trong phần 2 có chủ đề “Khúc tình ca" sẽ là các ca khúc sôi động, trẻ trung như “Đêm đô thị” (Y Vân), “A Dam con người” (Bùi Caroon), “Vũ điệu gió” (Vũ Minh Tâm), “Gối gấm” (DTAP), “Thích em hơi nhiều” (Wren Evans), “Tuyệt vời Đà Nẵng” (Only C), “Khúc nhạc vui” (Nguyễn Ngọc Thiện), Liên khúc “Con đường tôi- ước mơ tôi, tương lai tôi” (Khắc Hưng – Đức Trí)…

“Những tiết mục nghệ thuật được trình bày trong chương trình “Tháng 3 hoan ca” nhằm ca ngợi tinh thần chiến đấu bất khuất, ý chí kiên cường của quân và dân ta; ca ngợi sự phát triển vượt bậc về diện mạo đô thị của TP bên dòng sông Hàn thơ mộng, hiền hòa và mến khách”, NSUT Quang Hào – Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng nhấn mạnh.

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/da-nang-dac-sac-chuong-trinh-nghe-thuat-thang-3-hoan-ca/20240328044315569